Báo Điện tử Gia đình Mới

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào?

Mỗi quốc gia có tiêu chuẩn khác nhau về vẻ đẹp của nam giới. Cùng khám phá hình mẫu soái ca lý tưởng theo quan niệm của 10 nước dưới đây.

Mỹ

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 0

Tiêu chuẩn trai đẹp theo người Mỹ là những chàng trai có đôi vai rộng và thân hình vạm vỡ.

Kiểu đàn ông như thế này được gọi là “lumbersexual”, đó là những anh chàng có làn da khỏe mạnh, cơ bắp nảy nở và đặc biệt là để râu. 

Brazil

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 1

Phụ nữ Brazil thích những chàng trai mắt sáng, tóc xoăn. Nước da rám nắng và cơ bụng sáu múi chắc chắn cũng là đặc điểm được ưa chuộng ở đất nước này.

Ấn Độ

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 2

Mẫu đàn ông lý tưởng ở Ấn Độ là những chàng trai như trong Bollywood, có thân hình và cơ bắp cân đối, mái tóc vuốt gel, tạo kiểu thường xuyên, râu được tỉa tót kỹ càng và đặc biệt là có làn da sáng.

Thụy Điển

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 3

Quan niệm trai đẹp của Thụy Điển đã thay đổi thời gian gần đây. Ngày nay người Thụy Điển không chỉ thích kiểu đàn ông Viking mạnh mẽ hoang dại mà cả những thanh niên trẻ tuổi, thân hình mảnh mai, đôi mắt buồn xa xăm cũng được ưa thích.

Thổ Nhĩ Kỳ

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 4

Người đàn ông lý tưởng theo tiêu chuẩn phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ là người can đảm, mạnh mẽ và lãng mạn. 

Do đó những nam diễn viên đóng vai người hùng lãng mạn trong phim truyền hình nước này rất được yêu thích.

Tiêu chuẩn soái ca ở Thổ Nhĩ Kỳ là đàn ông chải chuốt cẩn thận, chú ý kiểu tóc, ngoại hình kết hợp vẻ đẹp truyền thống và đôi mắt màu sáng.

Italy

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 5

Ở Italy, danh hiệu trai đẹp sẽ được trao cho những chàng trai biết chăm chút vào ngoại hình. Họ không quan trọng vẻ đẹp tự nhiên bằng việc tỏ ra cool ngầu. 

Mẫu soái ca lý tưởng luôn ăn mặc tươi trẻ và thời trang, không ngại mang trang phục và trang sức sáng màu.

Đa phần nam giới Ý thường có những bộ râu ngắn, nhưng về tổng thể gương mặt họ phải gọn gàng và sạch sẽ.

Hàn Quốc

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 6

Quan niệm trai đẹp ở quốc gia châu Á này khá khác các nước phương Tây. Bạn sẽ ít gặp những chàng trai vạm vỡ, râu rậm rạp, thậm chí đàn ông Hàn Quốc khá ít để râu.

Thay vào đó trai đẹp Hàn Quốc thường có làn da mịn màng, kiểu tóc thời trang (thậm chí nhuộm màu sáng), thân hình mảnh mai thậm chí thon gầy.

Phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm và trang phục hàng hiệu đắt tiền cũng là cách làm đẹp phổ biến đối với nam giới nước này.

Anh 

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 7

Người Anh thích có làn da rám nắng khỏe mạnh, cạo râu sạch sẽ hoặc để râu ngắn. Họ cố gắng không để tăng cân cũng như không muốn có quá nhiều cơ bắp. Ngoài ra, hình xăm cũng là một cách để gây ấn tượng với các cô gái.

Australia

Soái ca lý tưởng theo quan niệm các nước khác nhau như thế nào? 8

Cũng như Hàn Quốc, nam giới Australia rất chăm chút ngoại hình. Họ sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc để có được một vẻ ngoài ưa nhìn, tập luyện đều đặn để có cơ bắp hoàn hảo, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ.

Bởi thế đàn ông Australia được đánh giá nằm trong top quyến rũ nhất thế giới.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO