Báo Điện tử Gia đình Mới

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn

Có ít nhất 384 người chết sau trận sóng thần cao 6m ập vào một lễ hội ở bãi biển Indonesia, nhiều người bị sóng cuốn trôi.

Indonesia vừa phải hứng chịu một thảm hoạ nặng nề khi vừa có động đất vừa có sóng thần tấn công vào hòn đảo Sulawesi khiến ít nhất 384 người tử vong.

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn 0

Hàng trăm người đã đi đến thành phố Palu tham dự một lễ hội ở bãi biển thuộc khu vực này. Không may một cơn sóng thần cao 6m bất ngờ xuất hiện, cuốn trôi nhiều người và tàn phá nhiều công trình nơi đây.

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn 1

Sutopo Purwo Nugroho, đại diện của Cơ quan quốc gia về phòng chống thiên tai, cho biết: “Khi cơn sóng thần ập đến, mọi người vẫn đang vui chơi ở bãi biển nên đã không kịp sơ tán và trở thành nạn nhân bất đắc dĩ”.

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn 2

Có những người thậm chí đã trèo lên ngọn cây cao hơn 6m để có thể sống sót sau thảm hoạ đáng sợ này.

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn 3

Sau cơn sóng thần, những dư chấn mạnh sau đó cũng kéo dài đến tận sáng thứ Bảy (29/9), đặc biệt là trận động đất mạnh 7,5 độ richter.

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn 4

Những thảm hoạ liên tiếp đã đánh sập hàng ngàn ngôi nhà, bệnh viện, trung tâm thương mại, khách sạn,...

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn 5

Nhiều thi thể của các nạn nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát của các toà nhà. Có khoản 540 người bị thương và 29 người hiện đang mất tích. Các nạm nhân bị thương được điều trị tạm thời tại các túp lều dựng trên đường.

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn 6

Do đặc thù địa lý nằm cạnh vành đai Thái Bình Dương nên Indonesia thường phải hứng chịu những trận động đất đáng sợ. 

Sóng thần bất ngờ ập đến làm gần 400 người ở Indonesia tử nạn 7

Ngay tháng Tám vừa qua, một trận động đất cũng khiến hơn 500 người ở hòn đảo du lịch Lombok tử  vong.

Kim Oanh (Theo Reuters)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO