Báo Điện tử Gia đình Mới

Sự khác biệt đáng suy ngẫm về ngày 20/11 xưa và nay

20/11 là dịp để các em học sinh bày tỏ tình cảm, sự kính trọng dành cho các thầy cô giáo. Theo thời gian cách thức tặng quà, chúc mừng cũng có sự thay đổi. Dưới đây là một vài điểm khác biệt về ngày 20/11.

  Ngày xưa, mỗi dịp 20/11 học sinh sẽ đến nhà thầy cô, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm sum họp mừng ngày nhà giáo.

Ngày xưa, mỗi dịp 20/11 học sinh sẽ đến nhà thầy cô, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm sum họp mừng ngày nhà giáo.

  Học trò ngày nay thích đi dạo phố, các trung tâm thương mại và tất nhiên phải cùng thầy chụp ảnh

Học trò ngày nay thích đi dạo phố, các trung tâm thương mại và tất nhiên phải cùng thầy chụp ảnh "tự sướng" làm kỷ niệm.

  Học sinh ngày xưa tự tay làm các món quà đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình tặng cho các thầy cô giáo. Nào thiệp, nào bánh nhưng là cả tấm lòng và sự kính trọng thầy cô.

Học sinh ngày xưa tự tay làm các món quà đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình tặng cho các thầy cô giáo. Nào thiệp, nào bánh nhưng là cả tấm lòng và sự kính trọng thầy cô.

  Phụ huynh ngày nay luôn quan niệm thể hiện sự quan tâm đến thầy cô vào ngày 20/11 và đích thân đến tặng quà thay vì để các con cùng nhau đến tặng quà cô. Ngoài ra, học sinh ngày nay luôn muốn gây ấn tượng tốt với thầy cô mình yêu mến nên chỉ tặng quà cho những người mà các em cảm thấy thích. Một số trường hợp các học sinh chỉ tặng quà cho thầy cô chủ nhiệm, giáo viên các môn chính, còn giáo viên những môn phụ thì... thôi.

Phụ huynh ngày nay luôn quan niệm thể hiện sự quan tâm đến thầy cô vào ngày 20/11 và đích thân đến tặng quà thay vì để các con cùng nhau đến tặng quà cô. Ngoài ra, học sinh ngày nay luôn muốn gây ấn tượng tốt với thầy cô mình yêu mến nên chỉ tặng quà cho những người mà các em cảm thấy thích. Một số trường hợp các học sinh chỉ tặng quà cho thầy cô chủ nhiệm, giáo viên các môn chính, còn giáo viên những môn phụ thì... thôi.

  Ngày xưa, trong lễ kỷ niệm ngày nhà giáo, học sinh biểu diễn những tiết mục múa, hát, chan chứa tình cảm với các bài ca ý nghĩa về người thầy.

Ngày xưa, trong lễ kỷ niệm ngày nhà giáo, học sinh biểu diễn những tiết mục múa, hát, chan chứa tình cảm với các bài ca ý nghĩa về người thầy.

  Ngày nay, học sinh trình diễn các tiết mục nhảy, múa kiểu hiện đại không còn hợp với không khí trang trọng, ý nghĩa trong buổi lễ.

Ngày nay, học sinh trình diễn các tiết mục nhảy, múa kiểu hiện đại không còn hợp với không khí trang trọng, ý nghĩa trong buổi lễ.

  Ngày xưa, thầy cô luôn nhận được những tấm thiệp mừng ngày 20/11 được viết tay cẩn thận với những lời chúc ý nghĩa.

Ngày xưa, thầy cô luôn nhận được những tấm thiệp mừng ngày 20/11 được viết tay cẩn thận với những lời chúc ý nghĩa.

  Ngày nay, thay vì thiệp học sinh chúc thầy cô qua những bài viết trên mạng xã hội

Ngày nay, thay vì thiệp học sinh chúc thầy cô qua những bài viết trên mạng xã hội

Mặc dù có những sự khác biệt rõ nét trong ngày kỉ niệm 20/11 giữa xưa và nay, tuy nhiên dù ở thời điểm nào đi chăng nữa thì học sinh vẫn luôn dành tình cảm, sự quý trọng dành cho các thầy cô.

Mai Hương (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO