Báo Điện tử Gia đình Mới

Sức khỏe cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội mắc COVID-19 giờ ra sao?

Cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội mắc COVID-19 (BN 459) hiện đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có chuyển biến xấu hơn và đang được tích cực theo dõi.

Bác sĩ Trần Văn Giang, Phó Trưởng Khoa Virus Ký sinh trùng, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân 459, là cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội mắc COVID-19, có tổn thương phổi nặng, đồng thời bội nhiễm vi khuẩn gram âm đường ruột gây nhiễm khuẩn huyết.

Khi xác định bệnh nhân có vi khuẩn gram âm đường ruột gây nhiễm khuẩn huyết, các bác sĩ đã làm ngay kháng sinh đồ để sử dụng thuốc kháng sinh phù hợp cho bệnh nhân.

  Sức khỏe cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội mắc COVID-19 giờ ra sao là điều mà nhiều người quan đang quan tâm. Ảnh minh họa

Sức khỏe cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội mắc COVID-19 giờ ra sao là điều mà nhiều người quan đang quan tâm. Ảnh minh họa

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã đỡ hơn, các bác sĩ đang theo sát, điều trị tích cực cho bệnh nhân và bệnh nhân đang được chuyển xuống Khoa cấp cứu để tiếp tục điều trị.

Được biết, nhiễm khuẩn huyết hay nhiễm trùng máu là tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân nặng do sự xâm nhập liên tiếp vào máu của vi khuẩn và độc tố gây bệnh. Đây là bệnh nguy hiểm, đe dọa tới tính mạng, xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với nhiễm trùng.

Bệnh nhân 459 là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đến nay, bệnh nhân đã có tiến triển tốt sau quá trình điều trị, chưa phải hỗ trợ thở oxy. Các triệu chứng khác đang ổn định dần, kết quả xét nghiệm cũng khả quan hơn.

Trước đó, ngày 30/7, Bộ Y tế công bố xác nhận BN459 mắc COVID-19, là bệnh nhân nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân và vợ có bay đến Đà Nẵng và cùng gia đình chị gái đi du lịch tại Hội An, Bà Nà Hill, Núi Thần Tài và Huế vào cuối tháng 6.

Ngày 20/7, bệnh nhân cùng vợ và vợ chồng chị gái đi khám tại BV C Đà Nẵng. Ngày 25/7, bệnh nhân cùng vợ được cháu trai đưa ra sân bay Đà Nẵng để về Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VN166, lúc 7h40 (số ghế 25E và 25D).

Ngày 29/7, bệnh nhân cùng vợ đến BV Vệ sinh dịch tễ Trung ương để lấy mẫu xét nghiệm PCR với virus SARS-CoV-2 bằng xe máy.

Đến 16 giờ 50 cùng ngày, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được đưa đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO