Báo Điện tử Gia đình Mới

21 lý do chị em nên đến gặp bác sĩ phụ khoa trước tuổi 21

Hầu hết phụ nữ trẻ dưới 21 tuổi chưa cần làm tầm soát ung thư cổ tử cung, nhưng có ít nhất 21 lý do để giải thích rằng tại sao chị em cần phải gặp bác sĩ phụ khoa trước tuổi 21.

Dưới đây là 21 lý do mà Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo:

1. Giữ cho cơ thể khỏe mạnh, giữ cân nặng vừa phải.

2. Tạo thói quen tốt cho xương.

3. Nhận biết khi nào chị em đang bị nhiễm trùng tiểu và được điều trị.

4. Được điều trị khi có huyết trắng ngứa, hôi.

5. Nhận biết chu kỳ kinh nguyệt như thế nào là bình thường.

  Thăm khám phụ khoa sẽ biết được chu kỳ kinh nguyệt như thế nào là bình thường và biết cách để giảm đau bụng khi hành kinh. Ảnh minh họa

Thăm khám phụ khoa sẽ biết được chu kỳ kinh nguyệt như thế nào là bình thường và biết cách để giảm đau bụng khi hành kinh. Ảnh minh họa

6. Có thể giảm đau nếu chị em bị đau bụng khi hành kinh.

7. Biết được tại sao chị em ra máu kinh quá nhiều.

8. Biết được tại sao chu kỳ kinh của chị em quá gần hoặc quá xa hay tại sao có thể ra máu ở giữa 2 lần hành kinh.

9. Biết cách để thích ứng với các triệu chứng khi hành kinh.

10. Có mối quan hệ lành mạnh và an toàn với bạn trai hoặc bạn gái.

11. Biết được khi nào mối quan hệ trở nên nguy hiểm và không an toàn.

12. Nói chuyện về những chủ đề lesbian, gay, lưỡng tính, chuyển giới.

13. Những điều cần phải suy nghĩ trước khi bạn sẵn sàng cho lần quan hệ tình dục đầu tiên.

  Thăm khám sức khỏe giúp bảo vệ bản thân khỏi những bệnh viêm nhiễm, lây nhiễm qua đường tình dục. Ảnh minh họa

Thăm khám sức khỏe giúp bảo vệ bản thân khỏi những bệnh viêm nhiễm, lây nhiễm qua đường tình dục. Ảnh minh họa

14. Biết được như thế nào là tình dục an toàn.

15. Biết cách ngừa thai và để có thai khi nào bạn muốn.

16. Lập kế hoạch để có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.

17. Được thử thai

18. Biết rõ lựa chọn của bản thân khi có thai.

19. Bảo vệ bản thân khỏi những bệnh lây qua đường tình dục, đặc biệt là HIV.

20. Được tư vấn tiêm ngừa ung thư cổ tử cung (HPV)

21. Tầm soát các bệnh lây qua đường tình dục, HIV nếu chị em đã có quan hệ tình dục.

(Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ)

Bác sĩ Phạm Thanh Hoàng/ BV Từ Dũ/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO