Báo Điện tử Gia đình Mới

Ánh sáng xanh từ điện thoại khiến nguy cơ ung thư cao gấp 2 lần, đặc biệt ở nam giới

Một nghiên cứu mới đây từ Đại học Exeter (Anh) chỉ ra ánh sáng xanh từ điện thoại thông minh, máy tính bảng, đèn Led có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến.

Phơi nhiễm với ánh sáng xanh vào ban đêm làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến hormone

Phơi nhiễm với ánh sáng xanh vào ban đêm làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến hormone

Nghiên cứu mang tính quốc tế của Đại học Exeter chỉ ra những người thường xuyên tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình của các thiết bị di động, đèn Led có gấp đôi nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và gấp 1,5 lần nguy cơ ung thư vú.

Nguyên nhân là do ánh sáng phát ra từ các thiết bị điện tử đã phá vỡ đồng hồ sinh học của chúng ta.

Tiến sĩ Alejandro Sánchez de Miguel, một đồng tác giả của nghiên cứu từ Đại học Exeter, nói: “Con người cần ánh sáng vào ban ngày và bóng tối vào ban đêm. Khi các thị trấn và thành phố thay thế các thiết bị phát sáng, tất cả chúng ta đều tiếp xúc với các mức ánh sáng 'xanh' cao hơn, điều này có thể làm gián đoạn đồng hồ sinh học của chúng ta”.

Ánh sáng xanh được cho là có bước sóng ngắn nhất, sẽ cắt giảm khả năng sản xuất melatonin của cơ thể. Đây là chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển đồng hồ sinh học.

Đồng thời, điều này cũng có thể làm gián đoạn việc sản xuất các hormone khác, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú – 2 loại ung thư đều liên quan đến hormone.

Trước nghiên cứu của Đại học Exeter, đã có nhiều nghiên cứu khác đề cập đến tác hại của ánh sáng nhân tạo vào ban đêm.

Thói quen sử dụng điện thoại vào ban đêm không chỉ gây khó ngủ mà còn để lại nhiều tác hại nghiêm trọng về sức khỏe

Thói quen sử dụng điện thoại vào ban đêm không chỉ gây khó ngủ mà còn để lại nhiều tác hại nghiêm trọng về sức khỏe

Tiến sĩ Manolis Kogevinas, điều phối viên của Viện nghiên cứu toàn cầu Barcelona, cho biết: “Cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại công việc ca đêm là có thể gây ung thư cho con người”.

“Có bằng chứng chỉ ra mối liên quan giữa phơi nhiễm với ánh sáng nhân tạo vào ban đêm, sự gián đoạn nhịp sinh học, và ung thư vú, cũng như ung thư tuyến tiền liệt” - Tiến sĩ Manolis cho hay.

Các chuyên gia nói rằng mọi người nên tránh ánh sáng từ 1 - 2 giờ trước khi đi ngủ và sử dụng công tắc làm mờ. Khi ngủ, nếu có thể nên tắt đèn, ngủ trong phòng tối.

Ngoài ra, các thiết bị như smartphone, máy tính bảng, máy đọc sách Kindle... đều nên hạn chế sử dụng vào buổi tối.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO