Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh nhân đi tiểu ra 'sữa': 'Sốc' khi biết nguyên nhân thật

Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận bệnh nhân nữ (ở Hà Nội) vào viện trong tình trạng tiểu buốt, nước tiểu màu trắng như sữa. Siêu âm và nội soi không cho kết quả rõ ràng...

Giun chỉ khi vào cơ thể thường đi đến cơ quan chúng yêu thích, vô tình gây ra các bệnh lý không mong muốn

Giun chỉ khi vào cơ thể thường đi đến cơ quan chúng yêu thích, vô tình gây ra các bệnh lý không mong muốn

Theo Ths. Bs Nguyễn Đình Liên - Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh nhân được cháu gái đưa đi khám với những biểu hiện dễ nhầm lẫn với nhiễm khuẩn tiết niệu. Tuy nhiên, qua xét nghiệm không cho kết quả nhiễm khuẩn trong nước tiểu, trong khi đó, chỉ số mỡ, dưỡng chấp trong nước tiểu cao. Sau đó, bác sĩ chỉ định bệnh nhân nội soi bàng quang. Theo đó, hình ảnh nội soi cho thấy dòng nhịp co bóp dòng nước tiểu trắng. 

Ths. Bs Nguyễn Đình Liên chẩn đoán bệnh nhân bị giun chỉ làm thông thương ống bạch huyết vào bể thận gây hiện tượng đái dưỡng chấp. Nếu không điều trị sẽ dẫn tới suy kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Vì vậy, bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật bằng phương pháp nút mạch bạch huyết. 

Trước đây, bệnh nhân mắc chứng bệnh tương tự sẽ phải tiến hành mổ phanh, cắt bỏ mạch bạch huyết bị tổn thương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Đại học Y ứng dụng thành công phương pháp nút mạch bạch huyết, giảm mức độ xâm lấn, bệnh nhân mau chóng phục hồi. Nhờ đó, bệnh nhân nữ 70 tuổi chỉ sau vài tiếng phẫu thuật đã hồi phục tương đối, bệnh nhân không còn tiểu ra dưỡng chất, nước tiểu dần về màu sắc bình thường.

Cũng theo Ths. Bs Nguyễn Đình Liên chia sẻ, khi người bệnh nhiễm giun chỉ, giun sẽ có xu hướng đi đến cơ quan nó yêu thích. Từ đó, giun phát triển và có thể gây tắc, tổn thương hình thành bệnh. Giun chỉ gây tắc mạch bạch chi trên dẫn đến chứng chân voi hoặc gây tổn thương bể cầu thận như với bệnh nhân kể trên.

Bác sĩ cho rằng, nguyên nhân gây ra bệnh lý do giun chỉ phần lớn do yếu tố nguy cơ, yếu tố mất vệ sinh. Những người thích ăn đồ tái sống, không chú trọng việc tẩy giun định kỳ có nhiều nguy cơ biến chứng kể trên.

Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, người dân cần phải ăn đồ chín, tránh đồ tái sống, đặc biệt hải sản sống như gỏi cá… Và khi cơ thể có biểu hiện bất thường như rối loạn tiểu tiện, tiểu buốt, tiểu màu sắc bất thường nên đến cơ sở y tế kiểm tra.

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO