Báo Điện tử Gia đình Mới

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh: Mổ đẻ chủ động, cứu thành công cả 2 mẹ con sản phụ bị u gan nặng

Ngày 23/4, Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị P.(31 tuổi), thường trú tại Tx.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng thai lần hai, 32 tuần 5 ngày, sản phụ đau bụng nhiều hạ sườn phải không rõ nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp CT cho thấy hình ảnh gan to, nhu mô gan phải có khối lớn kích thước 174x154mm, có phần dải xơ và hoại tử dịch ở trung tâm, siêu âm thai nhi khoảng 2.000g.

Qua hội chẩn chuyên khoa các bác sĩ chẩn đoán thai phụ mang thai lần 2, thai 32 tuần 5 ngày, ngôi đầu, thiếu máu, u gan. Bệnh nhân được chuyển vào khoa Sản bệnh theo dõi và điều trị tích cực.

Các bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh phẫu thuật lấy thai nhi cho sản phụ Nguyễn Thị P. bị u gan nặng

Các bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh phẫu thuật lấy thai nhi cho sản phụ Nguyễn Thị P. bị u gan nặng

Trước đó thai phụ đã đi thăm khám và có kết quả dự kiến sinh ngày 12/6, quá trình mang thai chưa phát hiện bất thường.

Đến ngày 24/4, tại khoa Sản Bệnh, bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn bệnh. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị nâng cao thể trạng, truyền máu, giảm đau, truyền đạm, albumin, chuẩn bị điều kiện thai trên 35 tuần mổ đẻ chủ động.

Đến ngày 25/4, qua hội chẩn chuyên khoa, bệnh nhân được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực.

Vào lúc 10h15 phút ngày 26/4, bệnh nhân xuất hiện cơn co tử cung; qua hội chẩn chuyên khoa các bác sĩ chỉ định chuyển mổ cấp cứu bệnh nhân.

Ca mổ diễn ra ngay sau đó. Trong khi ê kíp sản khoa mổ bắt con thì các bác sĩ ngoại cũng vào cuộc kiểm tra gan, dạ dày, lách... cho bệnh nhân.

Sau 5 phút kíp phẫu thuật lấy ra 1 bé trai, nặng 2.300gr, khóc được. Bé được chuyển khoa Sơ sinh theo dõi.

Tiếp đó, các bác sĩ tiến hành kiểm tra gan thấy kích thước gan phải to, thay đổi màu sắc, mật độ tổ chức u chiếm gần hết nhu mô gan. Ê kíp mổ tiến hành cắt gan phải 2cm gửi giải phẫu bệnh.

Hiện tại sau mổ, em bé được theo dõi ở Khoa sơ sinh với tình trạng thở máy, tiên lượng tốt, có thể xuất viện trong một vài tuần tới. Sức khỏe sản phụ hiện tại cũng đã ổn định.

Theo các bác sĩ tham gia kíp phẫu thuật, đây là một trường hợp vô cùng khó khăn, vì khi bệnh nhân vào viện lúc thai 32 tuần 5 ngày, sức khỏe yếu, da niêm mạc nhợt, khó thở, thiếu máu... Các bác sĩ đã phối hợp vừa điều trị tăng cường sức khỏe cho sản phụ, vừa mổ lấy thai và xử lý khối u một cách kịp thời, hiệu quả.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên thực hiện khám thai định kỳ để nhận biết các dấu hiệu nguy cơ, chủ động can thiệp hoặc đình chỉ thai nghén trong những trường hợp cần thiết.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO