Báo Điện tử Gia đình Mới

Bức ảnh mẹ đơn thân ngủ gục giữa đống Lego và câu chuyện cảm động đằng sau

Hình ảnh một người mẹ đơn thân kiệt sức và ngủ gục giữa đống đồ chơi Lego của con, được chụp bởi chính con của chị, mới đây đã gây bão trên Instagram.

Bức ảnh chụp Laura Corrigan kiệt sức bên đống Lego của con và những vết thương do điều trị bệnh của chị

Bức ảnh chụp Laura Corrigan kiệt sức bên đống Lego của con và những vết thương do điều trị bệnh của chị

Chị tên là Laura Corrigan, 36 tuổi, sống tại Durham, Anh.

Là mẹ đơn thân của 2 cậu con trai, đồng thời mang trong mình căn bệnh ung thư ruột di căn sang phổi, Laura đôi lúc cảm thấy “kiệt sức”.

Bức ảnh chụp từ cuối năm 2017, do chính con trai 6 tuổi của chị, lúc đó đang chơi cùng mẹ.

Các số liệu thống kê cho thấy, căn bệnh ung thư ruột tấn công 41.000 người Anh mỗi năm, làm tử vong gần 16.000 người.

Chia sẻ với báo chí, cô nói: “Con trai tôi đã chụp bức ảnh đó. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức.

Tôi chăm sóc đứa bé nhất từ khoảng 5 giờ sáng, sau đó thỉnh thoảng tôi ngủ thiếp đi trên sofa. Trong một lúc dừng tay, tôi đã ngủ quên”.

Bức ảnh này chụp trong giai đoạn chị Laura đang phải dùng cả hóa trị và xạ trị để ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Laura Corrigan thường đăng những bức ảnh cũng như suy nghĩ của mình lên trang blog cá nhân, có tên là “Ung thư, sữa và cầu vồng”. Trang blog này có 388 người theo dõi.

Ghi trên bức ảnh là dòng chữ: "Thuốc trị bệnh khiến tôi quá buồn ngủ... Tôi ngủ say giữa chiến trường đồ chơi Lego".

Vào tháng Ba, 2017 – cô bị phát hiện mắc ung thư ruột, chỉ có 9 tháng sau khi sinh đứa con trai nhỏ, lúc này được 19 tháng tuổi.

Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ các triệu chứng của cô như đau quặn ruột, đi vệ sinh nhiều hơn bình thường – là dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, sau đó kết quả xét nghiệm cho thấy cô bị ung thư ruột.

Ung thư ruột từng được coi là chứng bệnh của người già, nhưng càng ngày càng có nhiều người trẻ mắc phải căn bệnh này.

Chị Laura Corrigan nói rằng trang Instgram của chị đã giúp chị vượt qua nhiều thử thách trong cuộc chiến đấu kéo dài cả năm qua với căn bệnh ung thư.

“Tôi có một trang Instagram và chỉ viết khi có thể, tôi có thể kết nối với nhiều người bằng cách đó, cũng như với một nhóm hỗ trợ khác trên Facebook”.

Sau khi chia sẻ bức ảnh cảm động, Laura nhận được rất nhiều tin nhắn, lời cầu chúc tốt đẹp từ bạn bè cũng như những người không quen biết trên mạng xã hội.

Tương tự như chị Laura, có 1/3 số phụ nữ trong số 370.000 bệnh nhân nữ bị ung thư, cho rằng sử dụng mạng xã hội giúp họ tăng cường sự tự tin.

Đây là số liệu được công bố tại Ngày Ung thư Thế Giới – 4/2 vừa qua.

Trong số những người được khảo sát, 35% cho biết mạng xã hội giúp họ bớt nghĩ đến bệnh tật,  50% khác cho rằng mạng xã hội giúp họ khôi phục lại một vài khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống của mình.

Laura và con trai út mới 19 tháng tuổi

Laura và con trai út mới 19 tháng tuổi

Những điều cần biết về ung thư ruột

Ung thư ruột là căn bệnh ung thư phổ biến ở Anh, chỉ xếp sau ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư phổi.

Ung thư ruột là gì?

Ung thư ruột ảnh hưởng đến ruột già, bao gồm cả đại tràng và trực tràng. Các khối u thường phát triển từ một dấu hiệu tiền ung thư, gọi là pô-líp.

Triệu chứng của ung thư ruột là:

  • Chảy máu ở hậu môn
  • Đi ngoài ra máu 
  • Thay đổi thói quen đi ngoài trong ít nhất 3 tuần
  • Giảm cân không rõ lý do
  • Vô cùng mệt mỏi mà không rõ lý do 
  • Đau bụng

Các yếu tố nguy cơ cao với căn bệnh ung thư ruột:

  • Trên 50 tuổi
  • Lịch sử gia đình có người bị bệnh
  • Bệnh sử cá nhân có bị pô-líp
  • Từng trải qua bệnh viêm ruột
  • Lối sống, dinh dưỡng không lành mạnh (uống nhiều bia rượu, ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn).

Có tới 9/10 bệnh nhân phát hiện bệnh ung thư ruột ở giai đoạn sớm có thể sống thêm từ 5 năm trở lên sau khi được chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, thời gian sống thêm sẽ giảm mạnh nếu như họ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO