Báo Điện tử Gia đình Mới

Italy: Cấm trẻ chưa tiêm phòng đến trường, hội anti vắc-xin biểu tình phản đối

Trẻ dưới 6 tuổi ở Italy sẽ không được đến trường nếu chưa tiêm vắc-xin đầy đủ.

Đạo luật mới Lorenzin được thông qua nhằm chống lại tình trạng các ca mắc bệnh sởi tăng vọt và tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ giảm mạnh.

Italy: Cấm trẻ chưa tiêm phòng đến trường, hội anti vắc-xin biểu tình phản đối 0

Theo chính sách mới, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ bị cấm đi học mầm non nếu chưa được tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm thông thường, bao gồm thủy đậu, bại liệt, sởi, quai bị và rubella.

Với trẻ từ 6-16 tuổi có thể không bị cho thôi học nhưng cha mẹ sẽ phải đối mặt với các án phạt nếu không hoàn thành đủ tiến trình tiêm phòng bắt buộc cho con.

Mức phạt đối các bậc cha mẹ có thể lên đến 500 euro (hơn 13 triệu đồng).

Theo BBC, chính quyền địa phương ở Bologna đã gửi thư đình chỉ học tới cha mẹ của khoảng 300 trẻ, và tổng cộng đến nay có khoảng 5.000 trẻ chưa được tiêm phòng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Giulia Grillo cho biết: "Mọi người vẫn có thời gian để bắt kịp."

Trước quy định tiêm phòng bắt buộc, nhiều người thuộc phong trào anti vắc-xin đã tụ tập biểu tình phản đối.

Video: Người anti vắc-xin biểu tình phản đối đạo luật tiêm phòng bắt buộc Lorenzin

Một bà mẹ anti vắc-xin cho biết: "Tôi ở đây vì các con của tôi, vì quyền tự do lựa chọn. Là phụ huynh, tôi cần phải biết chính xác điều gì xảy ra với cơ thể con cái mình. Tôi không tán thành đạo luật mới này!"

Italy: Cấm trẻ chưa tiêm phòng đến trường, hội anti vắc-xin biểu tình phản đối 1

Dữ liệu gần đây cho thấy tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin ở Italy đang ở mức dưới 95%, mức tối thiểu do WHO khuyến nghị để bảo vệ cộng đồng khỏi dịch bệnh.

Theo nhân viên y tế châu Âu, trong tháng 1/2019 đã phát hiện 165 ca mắc dịch sởi. Tháng 12/2018 con số này là 76 ca.

Tháng trước, một cậu bé 8 tuổi sống sót sau khi điều trị ung thư đã không thể đị học vì những nguy cơ tiềm ẩn từ những trẻ em chưa được tiêm phòng đe dọa hệ miễn dịch yếu ớt của cậu bé.

(Theo Independent)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO