Báo Điện tử Gia đình Mới

Kinh ngạc cách dùng sừng trâu để chữa bệnh, giải độc cơ thể, tẩy tế bào chết

Cách chữa bệnh độc đáo này tạo ra những hình ảnh vô cùng ấn tượng như từ một bộ phim kinh dị trên đường phố.

NQRr-fymkwwk6567601

Người đàn ông với chiếc lưng đầy sừng như biến đổi gien gây chú ý trên đường phố. 

Người dân thành phố Jakarta, Indonesia không khỏi kinh ngạc khi thấy một hình ảnh vô cùng kỳ thú trên đường phố.

Một người đàn ông với chiếc lưng dính đầy sừng như bước ra từ một bộ phim kinh dị về tình trạng biến đổi gen đang ngồi đầy thư thái bên vỉa hè.

Việc đeo những chiếc sừng trâu giúp anh chữa bệnh tuần hoàn máu, giải độc cơ thể cũng như tẩy tế bào da chết.

Điều thú vị là không cần một loại keo dính đặc biệt nào, những chiếc sừng vẫn gắn chặt vào lưng người đàn ông nhờ phương pháp giác hơi, dùng lực hút từ áp suất âm trong dụng cụ giác.

UPob-fymfcih7263358

 

Phương pháp trị liệu bằng giác hơi không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam cũng như các nước Châu Á nói chung.

Cách chữa bệnh đơn giản và thú vị này mang lại những hiệu quả đặc biệt, từ việc gây ra sung huyết tại chỗ để giải độc, chữa bệnh cho cơ thể.

Iftq-fymkwwk6567664

'Thành quả' sau khi giác hơi là chiếc lưng lốm đốm các vòng tròn màu tím.

Thông thường, người ta sẽ sử dụng những chiếc chén nhỏ, đốt bông tẩm cồn rồi bỏ vào ống giác, trong khi lửa vừa cháy, úp nhanh ống giác vào chỗ giác.

Ở đây, chính việc dùng những chiếc sừng trâu lạ mắt đã khiến phương pháp chữa bệnh của người đàn ông Indonesia trở nên độc đáo, lạ mắt.

'Thành quả' để lại sau khi trị liệu bằng phương pháp này cũng vô cùng ấn tượng, đó là chiếc lưng với đầy những hình tròn màu tím đỏ, như những mẫu hoa văn kỳ lạ.

2_CLIH

Phương pháp trị liệu bằng giác hơi đã quá quen thuộc ở Việt Nam. Người ta dùng các chén thủy tinh nhỏ làm ống giác.

Tại Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể đến các cơ sở uy tín để thử phương pháp trị liệu Đông y này. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên chữa bệnh bằng giác hơi, nếu trị liệu không đúng người đúng bệnh lại có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn. 

Bạn chỉ nên trị liệu bằng giác hơi trong các trường hợp sau: đau nhức xương khớp, ho kéo dài (giác hơi tại huyệt của hai lưng), cảm nóng, cảm lạnh, đau bụng, sôi bụng (thực hiện tại vùng huyệt bụng, thắt lưng).  

Ngược lại, không nên sử dụng giác hơi nếu bạn gặp phải những vấn đề như: mắc bệnh thận, phổi, thiếu máu, xuất huyết dưới da, phù thũng toàn than, thiếu tiểu cầu.

Người mắc bệnh tâm thần, suy nhược thần kinh, hay bị chuột rút cũng không nên chữa trị bằng giác hơi vì có thể gây biến chứng khó lường. Những ai có cơ da đàn hồi kém, tình trạng quá no, đói hoặc say rượu cũng không nên áp dụng.

Phương pháp này cũng không phù hợp với phụ nữ đang có thai, thời kỳ kinh nguyệt, cho con bú, ai bị đau vùng thắt lưng…

Hương Trà/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO