Báo Điện tử Gia đình Mới

Lý do bất ngờ khiến bà mẹ 6 con phải phẫu thuật cắt tay, chân chỉ sau trận cảm lạnh thông thường

Tiffany King (Mỹ) là mẹ của 6 đứa con và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với vị hôn phu của mình. Chị mắc cảm lạnh vào giữa tháng 1/2018, căn bệnh thông thường mau chóng phát triển thành bệnh viêm phổi và gây ra những biến chứng không ngờ.

Tiffany Kinh trước và sau khi bị mắc bệnh nhiễm trùng máu vì cảm cúm

Tiffany Kinh trước và sau khi bị mắc bệnh nhiễm trùng máu vì cảm cúm

Bị suy giảm hệ miễn dịch vì dùng thuốc chữa viêm khớp kéo dài

Tiffany King là một kỹ thuật viên nha khoa, đang sống hạnh phúc cùng chồng chưa cưới và 6 đứa con, gồm 3 con riêng của chị, 2 con riêng của bạn trai và 1 đứa con họ nhận nuôi.

Cô tự miêu tả mình là người phụ nữ năng động, thích khiêu vũ, trượt tuyết và cưỡi ngựa. Cô đang có kế hoạch cùng chồng chưa cưới tổ chức đám cưới vào mùa thu năm nay.

Bi kịch xảy ra khi nửa đêm một ngày tháng 1,2018 cô cảm thấy khó thở và được chồng đưa vào cấp cứu ở một bệnh viện thuộc thành phố Provo, bang Utah (Hoa Kỳ).

Tiffany King nhanh chóng hôn mê và được chẩn đoán đã mắc viêm phổi do virus và vi khuẩn, dẫn đến nhiễm trùng máu.

Các bác sĩ nói rằng cô chỉ còn 15% cơ hội sống sót.

Suốt nửa tháng Tiffany nằm mê man trên giường bệnh, các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp để dành giật sự sống cho cô.

Cuối tháng 1, cô tỉnh táo hơn. Cô được thông báo mình sẽ phải phẫu thuật cắt cả 2 tay và 2 chân.

Trong trường hợp của Tiffany King, căn bệnh cảm lạnh thông thường đã nhanh chóng phát triển thành viêm phổi và nhiễm trùng máu.

Khi Tiffany ở tuổi 20, cô được phát hiện mình mang một gene của bệnh viêm khớp thể nặng. Để điều trị căn bệnh này, cô phải dùng Humera, một loại dược chất ức chế miễn dịch, làm suy giảm hệ miễn dịch của bệnh nhân.

Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng căn bệnh cảm lạnh thông thường có thể dẫn đến viêm phổi, sau đó là hàng loạt biến chứng.

Tiffany chụp ảnh cùng chồng chưa cưới và các con trước khi bị bệnh

Tiffany chụp ảnh cùng chồng chưa cưới và các con trước khi bị bệnh

Trong lúc cô hôn mê và đang được các bác sĩ điều trị bệnh viêm phổi, gan và thận của cô bắt đầu suy yếu.

Cuối tháng 1/2018, Tiffany bắt đầu bị nhiễm trùng máu, căn bệnh đe dọa sự sống làm 30% bệnh nhân tử vong ở Mỹ.

Nhiễm trùng máu là hệ quả của tình trạng các chất phóng thích trong máu để chống lại sự nhiễm trùng gây viêm cho toàn bộ cơ thể.

Tỉ lệ sống sót của Tiffany từ 70% giảm xuống còn 30%, rồi 15% chỉ trong vài ngày.

'Các bác sĩ nói rằng chúng tôi nên bắt đầu lo việc tổ chức tang lễ,' – Moe, chồng chưa cưới của Tiffany kể lại.

Anh ở bên giường bệnh mỗi đêm để chờ Tiffany thức dậy.

Để duy trì sự sống cho cô, các bác sĩ áp dụng biện pháp phẫu thuật cắt bỏ tứ chi

Để duy trì sự sống cho cô, các bác sĩ áp dụng biện pháp phẫu thuật cắt bỏ tứ chi

Không từ bỏ kế hoạch “đám cưới trong mơ”

"Thật đáng sợ, nhưng tôi biết rằng cô ấy có thể vượt qua nó. Cô ấy là một người mạnh mẽ và tôi không định bỏ cuộc. Thành thật mà nói, chúng tôi có kế hoạch tổ chức đám cưới và tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều muốn thực hiện điều đó hơn bất cứ điều gì" – chồng chưa cưới của Tiffany thuật lại.

Các bác sĩ đã đặt Tiffany và chồng chưa cưới vào một lựa chọn khó khăn.

Để ngăn ngừa tình trạng huyết áp thấp, thiếu máu ở các cơ quan nội tạng, bác sĩ dự định sẽ sử dụng phương pháp điều trị: phẫu thuật cắt bỏ tứ chi của bệnh nhân, tác động để chuyển máu từ chân tay đến các cơ quan (gan, thận…) để chúng có thể tiếp tục hoạt động.

Khi Tiffany ra khỏi trạng thái hôn mê, Moe đã thông báo với cô điều này.

"Khi anh ấy nói với tôi rằng sự thiếu máu chảy vào hai tay và chân của tôi có nghĩa là cần phải cắt bỏ tứ chi để tôi được sống, tôi không ngần ngại nói: "Hãy làm điều đó", Tiffany nhớ lại.

Tiffany mô tả mình là một người năng động, và nói rằng cô biết nếu phải cắt bỏ chi, đây sẽ là tổn thương trầm trọng.

"Tôi thích nghe nhạc và nhảy múa, và tôi thích trượt tuyết và ngựa", cô nói.

"Vậy chắc chắn, thật đáng kinh ngạc khi nghe tôi phải mất cả tay và chân. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ tìm được cách khác. Tôi có rất nhiều người bên cạnh cổ vũ”.

Sau khi phẫu thuật, Tiffany hồi phục nhanh và rất lạc quan.

Cô vừa tập vật lý trị liệu, vừa cùng gia đình thiết lập một trang GoFundMe (trang web kiếm tiền tài trợ) để có được khoản tiền 225.000 đô la cho việc lắp chân tay giả.

Cho đến giữa tháng Ba, khoản tiền họ vận động được là 60.000 đô la.

Tiffany luôn cảm thấy may mắn vì có gia đình và bạn bè ở bên

Tiffany luôn cảm thấy may mắn vì có gia đình và bạn bè ở bên

“Nếu tôi có thể cố gắng để kiếm tiền chi trả cho việc lắp chân tay giả, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ vì điều đó, mỗi ngày” - Tiffany nói.

“Điều đầu tiên tôi muốn làm khi đi lại được đó là là đi trên con đường trong đám cưới với Moe. Giờ thì đó là mơ ước lớn nhất của tôi, tôi muốn mơ ước đó thành hiện thực vào mùa thu này” – bà mẹ của 6 đứa con chia sẻ.  

Moe tiếp lời: “Có hay không có chân tay, tôi vẫn ở ở bên cô ấy. Tôi yêu Tiffany. Cô ấy lo lắng không hiểu tôi cảm thấy ra sao về cô sau khi cô bị phẫu thuật, nhưng sẽ không có gì thay đổi”.

“Em là người rất quan trọng của anh. Anh sẽ là tay và chân của em” – đó là điều mà chồng chưa cưới nói với Tiffany.

Mặc dù biết rằng còn rất nhiều khó khăn phía trước, Tiffany cho biết cô là một người có suy nghĩ tích cực và sẽ luôn luôn như thế.

“Tất nhiên, có những ngày tôi tự hỏi ‘Chúa ơi, tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình?’ Nhưng thật là may, tôi vẫn còn sống và có một tương lai ở phía trước với gia đình mình” – Tiffany chia sẻ.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO