Báo Điện tử Gia đình Mới

Mới 15 ngày tuổi, bé gái phải nhập viện vì... được bấm lỗ tai

Một em bé 15 ngày tuổi (ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vừa được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng sốt cao, bỏ bú, tai phải sưng đỏ lan ra cả gò má sau khi được bấm lỗ tai làm đẹp.

  Hình ảnh bé gái 15 ngày tuổi

Hình ảnh bé gái 15 ngày tuổi

Sau khi điều trị nhiễm trùng tai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, bé gái đã dần ổn định. 

Ths. BS Trần Hữu Thắng, Trưởng Khoa cấp cứu B7, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương lý giải, vành tai có ít mạch máu nuôi, nên dễ gây nhiễm trùng.

Triệu chứng của nhiễm trùng chổ xỏ lỗ tai là vùng tai bị sưng, nóng, đỏ, bé quấy khóc. Lúc này bà con nên đưa cháu đến cơ sở y tế để được chăm sóc và điều trị.

Bởi khi có máu nuôi thì bạch cầu mới đến để làm những kháng thể chống lại kháng nguyên gây nhiễm trùng. Bởi vậy, khi tổn thương ở tai, thậm chí chỉ cần tỳ đè thôi đã gây ra những hiện tượng viêm tai thanh dịch, ứ dịch, thậm chí là tiêu sụn.

Cha mẹ nên chờ cho bé trên 7 tháng tuổi thì mới xỏ lỗ tai, lúc này sức đề kháng của bé có đủ đẻ tự bảo vệ chống lại vi trùng xâm nhập.

Ngoài ra để việc xỏ lỗ tai cho con không bị nhiễm trùng, cần chú ý chọn những nơi bấm lỗ tai uy tín, sạch sẽ, kiểm tra kỹ dụng cụ bấm lỗ tai của con.

Trước thực trạng trên, bác sĩ Thắng khuyến cáo đối với những trường hợp muốn xỏ khuyên nên đâm xuyên ở vùng dái tai.

Nếu muốn bấm lỗ tai ở những vùng cao hơn trên tai, xỏ nhiều lỗ hơn, thì cần chọn những cơ sở y tế đảm bảo để các bác sĩ có chứng chỉ chuyên môn thực hiên.

Và tốt nhất, tại các cơ sở y tế uy tín, sẽ đảm bảo mỗi người một bộ dụng cụ xỏ khuyên đã được tiệt trùng sạch sẽ,... để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc cho bản thân.

Đặc biệt, đối với những dụng cụ, trang sức đeo vào tai thì mọi người nên chọn những thiết bị lành tính.

Khi mới bắn lỗ tai, nên sử dụng cọng chiếu, nhựa hoặc silicon để xỏ vào tai tạo lỗ mà không gây ra kích ứng.

Tránh sử dụng những kim loại, đặc biệt là hợp kim, hoặc kim loại tái sử dụng,…sẽ gây ra kích thích nhiều hơn cho tai.

H.N/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO