Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghệ An: 1 người tử vong, 1 người nguy kịch vì uống rượu ngâm rễ cây rừng

Chỉ sau khoảng 20 phút uống rượu ngâm rễ cây rừng, 2 bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau đầu, tức ngực, khó thở... Sau đó 1 người tử vong, người còn lại rơi vào tình trạng nguy kịch.

Tối ngày 9/7, thông tin từ Trung tâm Y tế Quỳ Châu cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu nguy kịch.

Hai bệnh nhân bị ngộ độc rượu là V.V.D. (32 tuổi) và V.V.S. (33 tuổi) đều trú tại bản Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Sau khi uống rượu ngâm rễ cây rừng, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, khó thở, tức ngực, buồn nôn….Ảnh minh họa

Sau khi uống rượu ngâm rễ cây rừng, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, khó thở, tức ngực, buồn nôn….Ảnh minh họa

Được biết, vào bữa ăn tối, anh D. và anh S lấy rượu ngâm rễ cây rừng ra cùng uống. Khoảng 20 phút sau vợ và con anh D cùng ngồi ăn cơm phát hiện 2 anh có biểu hiện đau đầu, khó thở, tức ngực, buồn nôn…

Ngay lập tức gia đình đã đưa 2 nạn nhân vào Trung tâm Y tế huyện Qùy Châu cấp cứu nhưng anh D. đã tử vong trên đường đi. Còn anh S rơi vào hôn mê, tím tái, thở chậm.

Theo ông Đặng Tân Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế Quỳ Châu, sau khi tiến hành cấp cứu, anh S. được chuyển lên tuyến trên điều trị do bị ngộ độc quá nặng. Hiện, cơ quan chức năng đã niêm phong bình rượu để điều tra, xử lý.

Ông Minh cũng cho biết thêm, dù các cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo không nên sử dụng rượu ngâm các loại cây không rõ nguồn gốc nhưng tình trạng người dân bị ngộ độc rượu ngâm với cây rừng vẫn xảy ra và không ít trường hợp đã tử vong.

Trước đó, hồi tháng 3, ba người ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng tử vong khi uống rượu ngâm với lá ngón.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO