Báo Điện tử Gia đình Mới

Những lưu ý khi tắm cho trẻ nhỏ vào mùa đông

Vào mùa đông thời tiết lạnh giá, hanh khô rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Bố mẹ cần đặc biệt chú ý khi tắm cho trẻ hàng ngày.

giadinhmoi (4)

Tắm cho trẻ là việc cần thiết để giữ cho trẻ luôn sạch sẽ, thoải mái, tốt cho sức khỏe và giấc ngủ của trẻ.

Tuy nhiên, nếu tắm cho trẻ quá nhiều và quá sạch cũng ảnh hưởng đến lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da của trẻ, khiến da trẻ bị mất đi lớp bảo vệ, đặc biệt là vào mùa đông dễ khiến da trẻ bị khô ráp, dễ kích ứng.

Vào mùa đông, trẻ chỉ cần tắm 3-4 lần/tuần là đủ. 

Ngoài ra, bố mẹ cũng nên tránh những sai lầm dưới đây để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

1. Nhiệt độ nước quá cao

Nhiều phụ huynh lo rằng trẻ sẽ bị lạnh khi tắm nên để nhiệt độ nước quá cao.

Vì da của trẻ còn non nớt, nhạy cảm, nên nhiệt độ nước quá nóng sẽ ảnh hưởng không tốt đến làn da của bé, phá hủy lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da, khiến các mạch máu giãn nở và làm da bé trở nên khô ráp.

giadinhmoi (2)

Đặc biệt đối với trẻ bị chàm hoặc các vấn đề về da khác, nhất định không được để nước tắm quá nóng.

Trước khi tắm cho trẻ, hãy dùng nhiệt kế đo nhiệt độ nước trong khoảng 37-40℃ là phù hợp.

2. Thời gian tắm quá lâu

Việc tắm cho con quá lâu, quá sạch sẽ thực chất không hề có lợi cho trẻ.

Tắm quá lâu khiến da trẻ bị mất nước, đồng thời dễ khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, bị lạnh và gặp vấn đề về hô hấp.

Vì vậy, cha mẹ không nên tắm cho trẻ quá lâu vào mùa đông, tốt nhất là không quá 10 phút.

3. Bật đèn sưởi nhà tắm liên tục

giadinhmoi (1)

Ánh sáng đèn sưởi nhà tắm rất dễ gây nhức mắt.

Nếu liên tục bật đèn sưởi khi tắm cho trẻ, trẻ có tính hiếu kỳ sẽ chăm chú nhìn vào ánh đèn. Điều này vô cùng có hại cho đôi mắt của bé.

Do vậy, khi tắm cho trẻ không nên sử dụng đèn sưởi. Thay vào đó, hãy sử dụng những loại máy sưởi khác ít nguy hại hơn để sưởi ấm cho bé.

Hoặc bạn có thể bật đèn sưởi để làm ấm phòng tắm trước khi tắm cho bé, đến khi tắm cho bé thì tắt đèn sưởi đi.

4. Dùng bông tắm dành cho người lớn

Nhiều bố mẹ thường không chú ý đến điều này mà sử dụng bông tắm dành cho người lớn để tắm cho trẻ.

Bông tắm dành cho người lớn có độ thô ráp không phù hợp với làn da non nớt của trẻ, dễ làm xước da và khiến bé khó chịu thậm chí nổi mẩn.

giadinhmoi (3)

Hãy sử dụng loại bông tắm mềm mại phù hợp với độ tuổi của trẻ để mang đến cảm giác thoải mái nhất cho trẻ khi tắm.

5. Thêm nước nóng vào nước tắm

Khi tắm một lúc, nước tắm của trẻ sẽ trở nên nguội hơn. Vì thế nhiều bậc cha mẹ có thói quen thêm nước nóng vào để tăng độ ấm của nước.

Cách làm này rất dễ khiến trẻ bị bỏng nếu bạn không chú ý để trẻ tò mò động tay vào. 

Thay vì thế, hãy tắm cho trẻ thật nhanh để đảm bảo nước tắm luôn đủ ấm và bạn không cần phải đổ thêm nước nóng.

6. Tắm khi ăn no hoặc khi đói

thoi-gian-tam-cho-tre-so-sinh

Khi trẻ đang đói, lượng đường trong máu thấp, việc tắm dễ khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt.

Còn nếu trẻ vừa ăn no xong đã đi tắm sẽ dễ ảnh hưởng đến sự tiêu hóa trong dạ dày, gây đau bụng, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của bé.

Vì vậy hãy tắm cho trẻ vào giữa buổi khi trẻ không quá no, cũng không quá đói.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO