Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin vui cho những người 'ít tóc'

Một nghiên cứu mới được công bố của các nhà khoa học Anh đem lại hy vọng cho những người mắc bệnh “ít tóc”.

Rụng tóc sớm, hói đầu khiến nhiều người, đặc biệt là nam giới, cảm thấy kém tự tin, e ngại khi giao tiếp. Hiện có một số loại thuốc được dùng để điều trị bệnh hói nhưng cho hiệu quả hạn chế, khiến nhiều người phải tìm đến giải pháp cấy tóc.

Nhiều người mắc bệnh hói cảm thấy e ngại, mất tự tin về ngoại hình - Ảnh minh họa

Nhiều người mắc bệnh hói cảm thấy e ngại, mất tự tin về ngoại hình - Ảnh minh họa

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PLOS Biology cho thấy, mọc tóc là “tác dụng phụ” của một số thuốc chữa các bệnh tự miễn dịch, trong đó có bệnh loãng xương.

Cơ chế tác động của loại thuốc có tên là Way-316606 này gồm: ức chế protein SFRP1 – nguyên nhân gây loãng xương và rụng tóc. Trong một thí nghiệm trên 40 mẫu da đầu của các bệnh nhân nam đã tiến hành cấy tóc, thuốc này giúp tạo ra nhiều nang tóc mới một cách hoàn toàn tự nhiên.

Người đứng đầu dự án, Bác sĩ Nathan Hawkshaw khẳng định, thuốc có thể “tạo ra sự khác biệt thực sự với những người chịu ảnh hưởng chứng rụng tóc”.

Cũng theo bác sĩ Nathan Hawkshaw, thuốc Way-316606 cần được tiếp tục thử nghiệm để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO