Báo Điện tử Gia đình Mới

Trèo thang thay bóng đèn bị ngã, nam thanh niên bị cọc treo màn đâm xuyên thấu từ cổ lên mũi 

Theo các bác sĩ cấp cứu khuyến cáo, trong một số trường hợp, tuyệt đối không nên tự ý rút dị vật từ vết thương (do đâm, chọc vào cơ thể). Bởi nó có thể dẫn đến nguy cơ vết thương của bệnh nhân chảy máu không ngừng hoặc một phần dị vật để lại gây khó khăn cho sơ cấp cứu.

2 ngày trước, bệnh nhân tên Nguyễn Văn M. (27 tuổi, ở Nam Định) nhập viện Tai Mũi Họng Trung ương trong tình trạng bị dị vật đâm chính giữa cổ, rách đáy lưỡi, chảy máu trong họng, khó thở vì vết đâm gây phù nề toàn bộ trong họng.

Theo lời người nhà bệnh nhân kể, trong quá trình trèo lên thang để thay bóng đèn tại nhà, thang đổ nên bệnh nhân bị ngã. Khi ngã từ trên độ cao khoảng 3m xuống đất không may bệnh nhân bị cọc treo màn bằng tre nhọn đâm xuyên từ cổ qua hàm lên mũi.

Trao đổi về ca bệnh hy hữu này, Ths.BS Trần Hữu Thắng, Trưởng khoa cấp cứu B7, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết: Trường hợp bệnh nhân M. là một tai nạn sinh hoạt nghiêm trọng. Bệnh nhân bị cọc tre đâm xuyên từ giữa cổ lên họng, qua đáy lưỡi, qua khẩu cái cứng và xuyên vào hốc mũi.

Nam thanh niên bị tai nạn hy hữu do cọc tre đâm xuyên từ cổ lên mũi

Nam thanh niên bị tai nạn hy hữu do cọc tre đâm xuyên từ cổ lên mũi

Trước tình trạng nguy kịch trên, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngay trong đêm cho bệnh nhân. “Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi đã khâu lại niêm mạc hạ họng, lưỡi, khâu phục hồi vết thương vùng cổ đồng thời cũng mở khí quản để đảm bảo đường thở cho bệnh nhân. Đảm bảo mạch máu bị tổn thương của bệnh nhân phải thắt được” bác sĩ Thắng cho biết.

Còn theo mẹ nhà nạn nhân cho biết: “Hai ngày sau cấp cứu, bác sĩ cho biết con tôi đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cháu chưa nói được chỉ ra hiệu bằng tay và việc ăn uống cũng rất khó khăn do không ăn được bằng miệng”.

Hiện tại, sau ca phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên diện niêm mạc lưỡi có bị chảy máu tái phát hay không thì hiện các bác sĩ vẫn đang phải theo dõi và bệnh nhân hiện không ăn được bằng miệng mà phải đặt xông dạ dày để bơm thức ăn trực tiếp vào trong dạ dày.

Nếu trong trường hợp bệnh nhân tiếp tục bị chảy máu các bác sĩ có thể sẽ phải mở lại vết mổ để đánh giá lại tổn thương do niêm mạc hạ họng bị tổn thương rộng, mất chất. Khi đó bệnh nhân sẽ phải nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Sau khoảng 5 – 7 ngày, nếu vết thương của bệnh nhân ổn định các bác sĩ sẽ rút ống nội khí quản sớm, để cho bệnh nhân thở lại bình thường theo đường tự nhiên. 

Theo bác sĩ Thắng chia sẻ: May mắn, vết thương do cọc tre đâm chính giữa cổ, nếu đâm lệch sang hai bên vùng động mạch cảnh  thì nguy cơ bệnh nhân sẽ tử vong ngay tại chỗ do mất máu ồ ạt.  

Bên cạnh đó, bác sĩ Thắng cũng cho hay: "Với trường hợp bệnh nhân M. đã được người nhà rút cọc tre ra trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, việc rút dị vật ra khỏi vết thương của bệnh nhân như vậy là rất nguy hiểm. Bởi vết thương của bệnh nhân có thể chảy máu cấp tính ồ ạt, dẫn đến tử vong trước khi tới bệnh viện". 

Cũng theo bác sĩ Thắng thông tin, cách đây khoảng hơn 1 năm, Bệnh viện có tiếp nhân một cháu bé 5 tuổi bị ngã vào cọc tre ở hàng rào. Và mảnh ở cây tre đó đâm đúng vào phần động mạch cảnh ở cổ đi vào trong nền sọ. Khi đến bệnh viện cấp cứu, người nhà cũng rút cọc tre ra trước.

Nhưng không may trong quá trình rút, để lại dị vật nên trong khi nhập viện bệnh nhi bị chảy nhiều máu. Phải mất rất nhiều thời gian, các bác sĩ mới tìm ra nguyên nhân và phẫu thuật để loại bỏ được dị vật cho cháu bé. 

Bởi vậy, bác sĩ Thắng khuyến cáo, đối với những trường hợp không may bị dị vật đâm vào cơ thể, gia đình không nên tự xử lý tại nhà. Ngay lập tức nên chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám và cấp cứu kịp thời. Bởi tại các cơ sở y tế, bác sĩ mới chẩn đoán được vết thương có bị tổn thương vào các mạch máu lớn hay không.

Từ đó có những phương án điều trị thích hợp. Tuyệt đối không nên tự ý rút dị vật từ vết thương, sẽ gây nguy cơ khiến vết thương của bệnh nhân chảy máu không ngừng cực kỳ nguy hiểm.

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO