Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao dịch tay chân miệng bất ngờ bùng phát trở lại tại TP. HCM?

Dịch tay - chân - miệng đang diễn biến phức tạp với số ca mắc bệnh gia tăng, nhiều ca bệnh nặng. Bên cạnh nguyên nhân do chủng vi rút nguy hiểm quay lại, bác sĩ còn lí giải nguyên nhân không ngờ.

  Dịch tay - chân - miệng diễn biến phức tạp, nhiều trẻ nhập viện rất nặng, một trẻ đã tử vong do bệnh

Dịch tay - chân - miệng diễn biến phức tạp, nhiều trẻ nhập viện rất nặng, một trẻ đã tử vong do bệnh

Sau đại dịch tay - chân - miệng diễn ra năm 2011, năm nay, dịch tay chân miệng quay trở lại và có dấu hiệu gia tăng phức tạp, nhiều chuyên gia còn lo ngại nó sẽ thành cơn dịch càn quét kinh khủng hơn đại dịch trước đây.

Mặc dù đây là căn bệnh chưa có vắc xin phòng chống nhưng nhiều người không hiểu lí do, vì sao đã ngủ yên khoảng 7 năm, bỗng dưng chủng vi rút nguy hiểm lại quay trở lại đúng thời điểm này.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I (một trong số điểm nóng của dịch tay - chân - miệng khu vực phía Nam) cho biết: Chủng vi rút gây ra bệnh tay - chân - miệng năm nay là virus EV71 với đặc tính lây lan nhanh, gây sốt cao và gây nhiều biến chứng nặng như phù phổi, viêm phổi, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong.

Trẻ nhập viện và mắc bệnh chủ yếu trẻ dưới 3 tuổi, tức sinh từ năm 2012. Trong khoảng thời gian sau đại dịch năm 2011 trước đó, bệnh tay - chân - miệng do nhiễm chủng này xuất hiện rải rác nên nhiều trẻ không có miễn dịch với loại vi rút này. 

Chính vì lẽ đó, khi chủng vi rút quay trở lại, đặc biệt có đặc tính nguy hiểm nên nhiều trẻ mắc bệnh, lây lan một cách nhanh chóng.

Theo báo cáo thống kê, giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế trong 9 tháng đầu năm 2018 cả nước tiếp nhận 53,529 trường hợp mắc tại 63 tỉnh thành phố, trong đó gần 26.000 trường hợp nhập viện và đã có 5 trường hợp tử vong tại 5 tỉnh thành ở khu vực phía Nam. 

Theo dự báo, tình trạng gia tăng ca mắc tay chân miệng sẽ còn tăng do bệnh có tính chất lây truyền, thời điểm bùng phát lại vào thời điểm học sinh bắt đầu tới trường.

Tại các cơ sở y tế, phần lớn trẻ nhập viện rơi vào khoảng dưới 3 tuổi. Theo các bác sĩ, từ số tuổi trẻ mắc bệnh, có thể đánh giá nguyên nhân vì sao năm 2018 có thể trở thành “đại dịch thứ 2 của bệnh tay - chân - miệng”.

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO