Báo Điện tử Gia đình Mới

Vụ 7 người tử vong ở lễ hội Hồ Tây: Hiện trường có nhiều bóng cười, viên nén nghi ma tuý

Theo PGĐ Công an TP. Hà Nội, CA TP khám nghiệm hiện trường có bóng cười và một số tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma tuý.

  Đại tá Nguyễn Văn Viện - PGĐ Công an Tp. Hà Nội báo cáo kết quả sơ bộ vụ việc

Đại tá Nguyễn Văn Viện - PGĐ Công an Tp. Hà Nội báo cáo kết quả sơ bộ vụ việc

Liên quan thông tin 7 người tử vong nghi do sử dụng ma tuý tại nhạc hội Hồ Tây, chiều 17/9 Ban Tuyên giáo thành uỷ Hà Nội phối hợp UBND Tây Hồ, Sở Văn hoá Thể thao - Hà Nội, Công an TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả ban đầu vụ việc nhiều người tử vong nghi do sốc thuốc trong buổi âm nhạc Hồ Tây.

Ông Trương Minh Tiến - PGĐ Sở  Văn Hoá Thể thao (VHTT) cho biết, chương trình tổ chức công ty TNHH kết nối Á Châu đã từng tổ chức nhiều chương trình nhạc điện tử được Sở VHTT cấp phép.

Chương trình âm nhạc Hồ Tây Du Hành Mặt Trăng - Trip to the Moon được trình diễn bởi 4 nghệ sĩ nước ngoài. Công ty được cấp giấy phép tổ chức biểu diễn trong chương trình vừa qua tại Công viên nước Hồ Tây. 

Ông Nguyễn Văn Viện - PGĐ Công an Tp. Hà Nội báo cáo kết quả sơ bộ vụ việc, khoảng 23h10 phút, 16/9, BV Tim Hà Nội cơ sở 2 về việc tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập, dù cứu chữa nhưng đều tử vong.

  Cuộc họp báo với sự tham gia của nhiều phóng viên, báo chí

Cuộc họp báo với sự tham gia của nhiều phóng viên, báo chí

CA. TP xác minh 2 trường hợp trên đều tham gia đêm nhạc Du Hành Mặt Trăng - Trip to the Moon. CA ra soát cùng thời điểm, BV E, BV Bạch Mai tiếp nhận trường hợp tương tự. Hiện tại, nắm được thông tin 5 trường hợp bệnh nhân tử vong (1 trường hợp tử vong trước khi đến Bệnh viện).

Tại BV E còn 3 trường hợp bệnh nhân điều trị trong tình trạng hôn mê. Bệnh viện xác định các nạn nhân đều dương tính với ma tuý. 

CA TP khám nghiệm hiện trường có bóng cười và một số tinh thể màu trắng, viên nén nghi là ma tuý.

Ban đầu xác định 31/8, công ty kết nối Á Châu được Sở VHTT cấp giấy phép trình diễn nhạc điện tử và thời trang.

Đến 23 giờ 30 phát hiện một số người không bình thường về sức khoẻ được đi cấp cứu. CA TP chỉ đạo phòng nhiệm vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi thu thập chứng cứ, khởi tố hình sự, xử lý cá nhân liên quan theo đúng pháp luật. 

Sau sự vụ công viên nước Hồ Tây, PGĐ Sở Văn hoá Thể thao cho biết, sau sự cố này, theo chấp hành chỉ đạo chủ tịch UBND TP sẽ tạm dừng cấp phép loại hình âm nhạc điện tử và siết chặt hơn hơn nữa những sự kiện tương tự như trên. 

PGĐ công an TP. Hà Nội chia sẻ thêm, toàn bộ đảm bảo an ninh trật tự thuộc công viên nước Hồ Tây, công an Quận chỉ nắm tình hình theo dõi.

"Hiện nay, khi xảy ra sự việc, cơ quan đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn ma tuý đưa vào sử dụng. Hiện nay, 7 nạn nhân tử vong, hôn mê nên đang tiến hành điều tra.

Ma tuý gì, ai đưa vào… còn chờ kết luận điều tra. Cơ quan sẽ làm việc lại với công ty tổ chức để làm rõ hơn một số vấn đề", ông Nguyễn Văn Viện - PGĐ Công an Tp. Hà Nội nhấn mạnh. 

H.N/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO