Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Tái tạo tai trên cánh tay người như phim viễn tưởng

Những hình ảnh tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng hay kinh dị về việc con người tái tạo lại các bộ phận cơ thể nay đã hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Mới đây, một bệnh viện thuộc Đại học Giao thông thành phố Tây An, Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận khi tiến hành tái tạo tai người trên chính cánh tay của bệnh nhân.

28379_747616_526919

 

Bệnh nhân một năm trước đó gặp tai nạn ô tô, bị mất một bên tai.

Giáo sư Quách Thụ Trung đã dùng sụn của chính người đàn ông này tạo hình sụn của tai, rồi cấy vào dưới cánh tay phải của anh.

28379_747618_569900

 

Sau đó, khi tai đã được tạo hình hoàn toàn, giáo sư sẽ dùng kỹ thuật ghép nối các mạch máu để cấy ghép tai về đúng vị trí.

28379_747617_628757

 

Đây được xem là trường hợp tái tạo tai trên cánh tay người đầu tiên.

Tuy nhiên trước đó khá lâu, một bác sĩ ở Anh cũng đã tiến hành tái tạo mũi người theo cách tương tự.

Giáo sư Alex Seifalian, đứng đầu nhóm phẫu thuật thuộc Đại học London đã tiến hành tái tạo mũi cho một người đàn ông phải cắt chiếc mũi hoại tử của mình do ung thư.

80a852b92ea32b8da41cde8b5b1249d7

 

Chiếc mũi đã nhô dần lên cánh tay, chứ nhiều mạng lưới dây thần kinh và mạch máu.

Khi chiếc mũi tái tạo hoàn chỉnh, các bác sỹ sẽ cấy trở lại khuôn mặt người đàn ông mà không để lại vết sẹo nào.

Nguyên nhân chung cho việc phải cấy các bộ phận cần tái tạo vào cánh tay người là do hiện tại y học chưa có khả năng tạo ra da người.

Các bác sỹ cũng hy vọng rằng với phương pháp này, họ có thể tái tạo lại cả khuôn mặt cho những nạn nhân thiếu may mắn.

Vậy là câu chuyện về cấy ghép và tái tạo các bộ phận của con người tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng đã hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Hương Trà/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO