Báo Điện tử Gia đình Mới

Tắm biển trong sinh nhật thầy giáo, bất ngờ sóng lớn cuốn trôi 5 học sinh

Vào khoảng 16h ngày 26/8, nhóm 8 học sinh của Trường THPT Vinh Lộc và Trường THCS Vinh Hưng (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) xuống biển tắm thì bất ngờ gặp sóng lớn khiến 5 học sinh bị sóng biển cuốn trôi.

Ngày 27/8, ông Phan Thế Phúng - Chủ tịch UBND xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết nhóm 8 học sinh của Trường THPT Vinh Lộc và Trường THCS Vinh Hưng (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đến khu vực bãi biển giáp ranh giữa địa phận thôn Hải Bình (xã Lộc Bình) với xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) để dự sinh nhật một thầy giáo dạy võ.

Khi đến dự sinh nhật, nhóm học sinh 8 người xuống biển tắm thì bất ngờ gặp sóng lớn khiến 5 học sinh bị sóng biển cuốn trôi.   

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng của xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và người dân ở gần hiện trường lập tức tiến hành ứng cứu.

Tuy nhiên chỉ cứu được 3 em còn 2 em còn lại thì bị mất tích gồm em Nguyễn Văn Nh (Lớp 9, Trường THCS Vinh Hưng) và em Nguyễn Đức Hoàng M. (Lớp 10, Trường THPT Vinh Lộc).

Tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy em Nguyễn Văn Nh. đã tử vong. Đến trưa 27/8, em Nguyễn Đức Hoàng M. vẫn đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Bãi biển nơi xảy ra vụ việc

Bãi biển nơi xảy ra vụ việc

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang tích cực huy động phương tiện, nhân lực tìm kiếm em M.

Đáng chú ý, thời gian gần đây có rất nhiều vụ học sinh bị chết đuối do chủ quan. 

Trước đó, chiều 7/8/2018 một nhóm 5 học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 và đỗ đại học, cùng trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, rủ nhau đến bãi biển Mỹ Khê để tắm thì bất ngờ bị sụp hố sâu, đuối nước. 

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu sống được 2 em, tuy nhiên 3 nạn nhân gồm 2 trai và 1 gái đã mất tích.

Còn tại Thanh Hoá, vào 19/7/2018, hai em nhỏ là Nguyễn Bá Ngọc (học sinh lớp 3) và Bùi Văn Sơn (học sinh lớp 5, đều học tại trường tiểu học Quảng Phong) đang chơi cạnh khu vực ao nhà em Sơn. Trong lúc bất cẩn, cả hai em trượt chân xuống ao.

Khi phát hiện sự việc, người thân xuống cứu các em thì cả 2 đã tử vong trước đó. 

Được biết, cả hai em đều là học sinh giỏi của trường. Riêng em Bùi Văn Sơn vừa đạt Huy chương bạc cuộc thi câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2018

Vân Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO