Báo Điện tử Gia đình Mới

'Team cận thị' đua nhau khoe độ dày mắt kính: Cận 33 độ là có thật!

Những chiếc "đít chai" dày cộm khiến không ít người phát hoảng.

Theo số liệu của Viện Mắt TP.HCM năm 2018, tỷ lệ cận thị học đường đang dao động trong khoảng 30-40%. Ở một số thành phố lớn, con số này thậm chí lên đến 80%. 

Cận thị rõ ràng gây không ít phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, lúc nào cũng phải kè kè cặp kính cận, chưa kể đển thảm cảnh mỗi khi trời mưa...

Ấy thế nhưng, so ra thì những người chỉ cận 2-4 độ thường thấy còn may mắn lắm, so với những người cận tới hơn mười độ.

Mới đây, trong một nhóm công khai dành cho học sinh nổi lên trào lưu "khoe" độ dày mắt kính. Những hình ảnh khiến nhiều người lo ngại về tình trạng cận thị học đường hiện nay.

  Mắt kính dày cộm so với gọng kính mỏng manh (Ảnh: Tuyết Nhi)

Mắt kính dày cộm so với gọng kính mỏng manh (Ảnh: Tuyết Nhi)

  Tròng kính 7 độ (Ảnh: Nguyễn Phương Trân)

Tròng kính 7 độ (Ảnh: Nguyễn Phương Trân)

  (Ảnh: Văn Thị Thoa)

(Ảnh: Văn Thị Thoa)

  (Ảnh: Phạm Ngọc Thị Duyên)

(Ảnh: Phạm Ngọc Thị Duyên)

  Mắt kính 8 độ (Ảnh: Kim Chi Lê)

Mắt kính 8 độ (Ảnh: Kim Chi Lê)

  Chỉ có 9 độ cả hai bên thôi mà (Ảnh: Gấm Pinky)

Chỉ có 9 độ cả hai bên thôi mà (Ảnh: Gấm Pinky)

  Mắt kính 14 độ (Ảnh: Thành Việt)

Mắt kính 14 độ (Ảnh: Thành Việt)

  Một anh chàng than vãn vì cận tới 19 độ (Ảnh: L.C.)

Một anh chàng than vãn vì cận tới 19 độ (Ảnh: L.C.)

  Chiếc mắt kính kỷ lục 33 độ, dày khó tin, khiến cộng động mạng không khỏi shock (Ảnh: Mei Thị Nguyễn)

Chiếc mắt kính kỷ lục 33 độ, dày khó tin, khiến cộng động mạng không khỏi shock (Ảnh: Mei Thị Nguyễn)

  (Ảnh: Mei Thị Nguyễn)

(Ảnh: Mei Thị Nguyễn)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO