Báo Điện tử Gia đình Mới

Tết Nguyên đán 2022 Hà Nội có bắn pháo hoa không, bắn ở đâu?

Tết Nguyên đán 2022 Hà Nội có bắn pháo hoa không? Dưới đây là chi tiết địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tết Nguyên đán 2022 Hà Nội có bắn pháo hoa không?

Tết Nguyên đán 2022 Hà Nội có bắn pháo hoa không, bắn ở đâu? 0

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 330/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Thủ đô Hà Nội. 

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm bắn duy nhất, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp.

Địa điểm bắn pháo hoa: Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng). 

Thời gian bắn pháo hoa: Từ 0h dedens 0h15 ngày 1/2/2022 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Nguồn kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa của các doanh nghiệp.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm vào đêm giao thừa trong bối cảnh COVID-19 phức tạp. Những năm trước đó, thành phố đều tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã dịp Tết Nguyên đán.

Nội dung thông báo nêu rõ, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa theo như kế hoạch.

Cập nhật: Hà Nội không bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 254/UBND-NC về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của người lao động

Tết Nguyên đán 2022 Hà Nội có bắn pháo hoa không, bắn ở đâu? 1

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 gồm 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết và 4 ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) của tuần trước và sau Tết. Tổng cộng là 9 ngày nghỉ.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 với 5 ngày liên tục từ thứ 2 (31/1/2022) đến hết thứ 6 (4/2/2022), tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần.

Dịp Tết Nguyên đán 2022, người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu sau Tết. Phương án nghỉ Tết Nguyên đán phải thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 cho công nhân, nhân viên như phương án nghỉ của công chức, viên chức.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO