Báo Điện tử Gia đình Mới

Thái Lan sẽ là nước châu Á đầu tiên hợp pháp hóa cần sa nhưng sử dụng trong y tế

Thái Lan có thể sẽ trở thành nước đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa cần sa y tế.

Thái Lan sẽ là nước châu Á đầu tiên hợp pháp hóa cần sa nhưng sử dụng trong y tế 0

Thái Lan đang triển khai kế hoạch hợp pháp hóa cần sa cho mục đích y tế dùng trong điều trị bệnh viêm khớp, đau nửa đầu và ung thư, theo AFP hôm qua dẫn nguồn từ Ủy ban Về sức khỏe cộng đồng thuộc Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan (NLA).

Chủ tịch NLA, ông Jet Sirathraanon cho biết: "Chúng tôi đang cân nhắc kỹ lưỡng trong việc sửa đổi, bổ sung để dự luật có thể được thông qua vào cuối tháng 12, coi như là một món quà đầu năm cho người dân."

Ông Jet Sirathraanon bày tỏ hy vọng dự luật sẽ sớm được thông qua, đồng thời nhấn mạnh cần sa sẽ “chỉ dùng cho mục đích y tế, không để giải trí”.

Nhưng ông cũng cho biết thêm việc hợp pháp hóa cần sa sẽ mang lại lợi ích lớn về kinh tế cho người dân Thái Lan.

Thị trường cần sa y tế toàn cầu có thể đạt 55,8 tỷ USD vào năm 2025, theo kết quả công bố năm ngoái của Công ty nghiên cứu thị trường Grand View Research.

Ông Jet hi vọng Thái Lan có thể chiếm một phần thị trường tiềm năng này và tự hào cho rằng Thái Lan  là một trong những nơi có cần sa tốt nhất thế giới.

Trong những năm 1980, Thái Lan từng là một trong những nước xuất khẩu cần sa lớn nhất trên thế giới, theo Bloomberg đưa tin.

Hiện cần sa vẫn bị cấm dùng ở Thái Lan, với khung hình phạt rất nặng dành cho tội phạm buôn bán ma túy.

(Theo Time)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO