Báo Điện tử Gia đình Mới

Thái Nguyên: Thi Toán được 0,25 điểm vẫn đỗ vào lớp 10 THPT Công lập

Sở GD&ĐT Thái Nguyên khẳng định điểm chuẩn lớp 10 của trường thấp là do nhiều yếu tố và sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, công tác dạy và học.

Nhiều học sinh, giáo viên và dư luận xôn xao trường THPT Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) lấy điểm chuẩn lớp 10 năm học 2019-2020 "thấp kỷ lục": 5,9 điểm.

Theo kết quả công bố điểm chuẩn lớp 10 và danh sách thí sinh thi đỗ của trường THPT Đại Từ thì có rất nhiều thí sinh đạt điểm thi 3 môn quá thấp nhưng vẫn đỗ.

Thái Nguyên: Thi Toán được 0,25 điểm vẫn đỗ vào lớp 10 THPT Công lập 0

Cụ thể: Có học sinh thi được Ngữ Văn: 2 điểm, Toán: 0,25 điểm và Ngoại ngữ 1,4 điểm. Tổng điểm thi (Văn, Toán nhân đôi, cộng với điểm Ngoại ngữ) = 5,9 điểm.

Có tới 20 học sinh chỉ được 0,25 - 0,5 điểm môn Toán.

Gần 30 học sinh có tổng điểm thi dưới 10 điểm.

Thái Nguyên: Thi Toán được 0,25 điểm vẫn đỗ vào lớp 10 THPT Công lập 1

Trong khi đó, năm 2018, điểm chuẩn lớp 10 là 31 điểm. So với điểm chuẩn của trường THPT Đại Từ năm 2018, điểm năm nay giảm tới 25,1 điểm. 

Điểm chuẩn này gây xôn xao dư luận, khiến phụ huynh học sinh đặt 2 câu hỏi: Chất lượng đào tạo của các trường THCS trên địa bàn huyện Đại Từ và tại sao trường THPT Đại Từ lại lấy điểm chuẩn thấp như thế trong khi trường này có tới lịch sử 70 năm luôn lấy điểm chuẩn ở mức khá của huyện?

An Nhiên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO