Báo Điện tử Gia đình Mới

Tháng cô hồn kiêng gì cho bé, bố mẹ phải nhớ kỹ những điều sau

Tháng cô hồn kiêng gì cho bé để con luôn bình an và khỏe mạnh? Các bậc phụ huynh hãy tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây.

Tháng cô hồn từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Trong suốt tháng này, người ta thường tránh làm những việc lớn, trọng đại và thực hiện nghiêm việc kiêng kỵ để cầu cho mọi sự đều suôn sẻ, gia đình bình an tránh được điều xui rủi.

Bên cạnh việc người lớn kiêng kỵ, với trẻ nhỏ các bậc cha mẹ cũng cần chú ý thực hiện một số điều dưới đây theo quan niệm dân gian để trẻ nhỏ bình an, khỏe mạnh. 

Tháng cô hồn không nên cho trẻ chơi ở nơi có nước, chơi dưới gốc đa

Người xưa tin rằng, sông suối, ao hồ, các nơi như gốc đa, gốc đề, ngã ba, xóm chợ... là những nơi trú ngụ của ma quỷ và hội tụ nhiều âm khí.

Vì thế, vào tháng cô hồn, bạn nên tránh cho trẻ chơi ở những nơi này.

  Tháng cô hồn không nên treo chuông gió đầu giường trẻ (Ảnh minh họa)

Tháng cô hồn không nên treo chuông gió đầu giường trẻ (Ảnh minh họa)

Không treo chuông gió đầu giường tháng cô hồn

Có thể bạn chưa biết, từ bao đời người Việt quan niệm, nếu treo chuông gió ở đầu giường sẽ thu hút sự chú ý của các linh hồn vào phá giấc ngủ của con người.

Chính vì vậy, bố mẹ nên tránh treo chuông gió trên đầu giường của con trong suốt tháng cô hồn.

Không cho con đi chơi vào buổi tối

Không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ các bậc phụ huynh cũng cần chú ý hạn chế cho con ra ngoài vào buổi tối. 

Người xưa cho rằng, buổi tối nhất là vào tháng cô hồn là thời điểm không nên ra ngoài nhất là với trẻ nhỏ. Nếu có việc nhất định phải ra ngoài, bạn không nên gọi tên của con. 

Bên cạnh đó, cũng nên tránh không cho con tới gần những nơi cúng cô hồn.

  Không phơi quần áo của trẻ vào ban đêm trong tháng cô hồn (Ảnh minh họa)

Không phơi quần áo của trẻ vào ban đêm trong tháng cô hồn (Ảnh minh họa)

Không phơi quần áo của trẻ qua đêm

Dân gian quan niệm, việc phơi quần áo buổi đêm sẽ khiến các linh hồn mượn tạm để chú thân như thế sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các bé.

Ngoài ra, xét theo khoa học, việc phơi quần áo ban đêm sẽ khiến các côn trùng lạ có thể đậu vào quần áo dễ gây kích ứng da của trẻ khi mặc.

Tránh chụp ảnh hay soi gương cho con vào buổi tối

Một trong những điều kiêng kỵ tháng cô hồn chính là cho trẻ soi gương, chụp ảnh vào buổi tối. 

Nhiều ý kiến cho rằng, việc chụp ảnh, cho con soi gương vào buổi tối có thể ma quỷ sẽ lọt vào ống kính và dễ làm cho con gặp những chuyện không may.

  Không để trẻ bốc trộm đồ cúng (Ảnh minh họa)

Không để trẻ bốc trộm đồ cúng (Ảnh minh họa)

Không để trẻ ăn vụng đồ cúng

Trẻ nhỏ thường rất hiếu động, nếu không để ý chúng có thể bốc ăn vụng đồ cúng bất cứ lúc nào.

Vì mâm cúng là để ban phát đồ ăn linh hồn, quỷ đói vì thế nếu trẻ bốc, ăn vụng có thể làm cho các linh hồn tức giận.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO