Báo Điện tử Gia đình Mới

Thấp thỏm nỗi lo khai trường mùa COVID

Như thường niên ngày 5/9 là ngày khai trường, học sinh nô nức đến trường dự lễ khai giảng mừng năm học mới. Khác với mọi năm, năm nay các em học sinh khai trường đơn giản và phải thực hiện nghiêm ngặt tất cả các quy định phòng chống Covid – 19 mà Bộ y tế đề ra.

Trường tiểu học An Hưng chấp hành tốt quy định phòng chống Covid-19

  Đại diện các lớp trường Tiểu học An Hưng Hà Đông tham gia khai trường

Đại diện các lớp trường Tiểu học An Hưng Hà Đông tham gia khai trường

Mùa khai giảng năm nay thực sự rất đặc biệt, dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên cả nước.

Việc tổ chức buổi lễ khai giảng vào đúng ngày 5/9 không phải trường nào cũng thực hiện được, nó đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của ban lãnh đạo cùng với thầy cô giáo trong nhà trường. Theo đó, tất cả trường học sẽ khai giảng trực tiếp trong 45 phút, không thả bóng bay, không diễu hành đón học sinh đầu cấp.

Hôm nay, đồng loạt 23 triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới. Các trường cũng ưu tiên chấp hành các quy định phòng chống dịch của Bộ Y Tế, đặt tiêu chí an toàn của các bé lên hàng đầu.

  Học sinh thực hiện rửa tay trước khi vào trường

Học sinh thực hiện rửa tay trước khi vào trường

Khi đến trường các em học sinh bắt buộc phải chấp hành đầy đủ các việc cần làm tại trường hằng ngày theo quy định của Bộ Y Tế để phòng tránh dịch bệnh như: Rửa tay sát khuẩn thường xuyên, che mũi khi ho hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, nhà trường sẽ bố trí giáo viên đo thân nhiệt cho học sinh thường xuyên.

Mọi việc làm của học sinh sẽ được các thầy cô trong trường theo sát và giúp đỡ, đảm bảo thực hiện phòng chống dịch một cách an toàn và nghiêm túc.

  Học sinh nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo

Học sinh nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo

Trước đó để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng các trường đã cho người dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, phun thuốc khử trùng xung quanh các lớp học, bố trí thêm bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn và có cán bộ đo thân nhiệt cho các bé.

Phụ huynh sẽ bị giới hạn tại khu vực hàng rào ngoài để đảm bảo cho buổi khai trường diễn ra thành công, an toàn.

  Phụ huynh bị giới hạn tại khu vực hàng rào

Phụ huynh bị giới hạn tại khu vực hàng rào

Phần lớn các phụ huynh đều rất hài lòng và an tâm  về công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng của nhà trường.

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO