Báo Điện tử Gia đình Mới

Thế giới có số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất, Tây Ban Nha tái phong tỏa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận thế giới có số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất là 212.326 người; Tây Ban Nha tái phong tỏa 1 tỉnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo thế giới có số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay, với 212.326 người mắc trong 24 giờ qua. Đa số ca nhiễm COVID-19 đến từ Mỹ, Brazil, Ấn Độ. 

Trong khi đó, giới chức Tây Ban Nha cho biết nước này vừa phong tỏa tỉnh Lleida thuộc vùng Segrià với 200.000 hộ dân do bùng phát COVID-19. Đây là lần đầu tiên nước này áp dụng lệnh phong tỏa trở lại kể từ khi dỡ bỏ lệnh khẩn cấp vào ngày 21/6. 

Thủ hiến Catalan, ông Quim Torra phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi quyết định áp dụng lệnh phong tỏa đối với Segrià bởi vì số liệu cho thấy số ca mắc COVID-19 tăng đáng kể." Đã có 3.706 ca mắc ở vùng Lleida vào ngày thứ 6 (3/7) còn trước đó 1 ngày là có 3.551 ca mắc. 

  Thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục, Tây Ban Nha phong tỏa 1 tỉnh

Thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục, Tây Ban Nha phong tỏa 1 tỉnh

Theo đó, tất cả người dân sẽ không được phép rời khỏi khu vực tính từ 12 giờ trưa ngày thứ bảy (4/7). Việc đi lại vì công việc vẫn được chấp nhận nhưng từ ngày 7/7, những người lao động ra vào khu vực phong tỏa đều phải xuất trình giấy tờ từ cơ quan của họ. 

Tây Ban Nha được xem là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với 205.545 ca mắc và khoảng 28.385 người chết, trong đó vùng Catalona có đến 72.860 ca.

Sau khi áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ 14/3, chính phủ nước này cũng đã dần nới lỏng các hạn chế theo kế hoạch nhiều giai đoạn kể từ đầu tháng 5. 

(Theo Reuters/CNN) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO