Báo Điện tử Gia đình Mới

Thế giới phẫn nộ vì những vụ bảo mẫu bạo hành trẻ dã man năm 2017

Những vụ việc bạo hành trẻ em của người giúp việc, người trông trẻ khiến xã hội bức xúc.

Thế giới phẫn nộ vì những vụ bảo mẫu bạo hành trẻ dã man năm 2017 0

1. Người trông trẻ quăng trẻ vào cũi

Video được chia sẻ trên mang xã hội ngày 20/9/2017. 

Người trông trẻ này phải đối mặt với tội danh cố ý giết người sau khi bị camera ghi lại được cảnh cô ta ném đứa trẻ 9 tháng tuổi vào trong cũi một cách cục cằn và dã man.

Người mẹ đã giấu chiếc camera trong phòng của đứa con mới 9 tháng tuổi tên Laila sau khi nghi ngờ vì những vết bầm tím trên người bé gái.

Video cho thấy người trông trẻ (đã làm việc ở nhà này từ tháng 5 năm nay) nhấc Laila lên và ném bé sấp mặt vào cũi.

Có thể thấy bé gái kêu khóc, la hét nhưng người giúp việc vẫn lờ đi và ra khỏi phòng.

Mẹ đứa bé cho biết con gái cô đã bị tổn thương và gặp ác mộng sau khi bị bạo hành dã man. Sau khi xem được những hình ảnh này, bà mẹ đã lập tức báo cảnh sát. 

Người trông trẻ đã bị bắt giữ và buộc tội cố ý giết người, bạo hành và tấn công trẻ em.

Người mẹ cho biết 'Tôi không muốn để cô ta gần con tôi thêm lần nào nữa hoặc đe dọa những đứa trẻ khác nữa. Chứng kiến những vệc đó thật là kinh khủng. Tôi nhận ra rằng Laila đã gặp ác mộng.'

2. Bảo mẫu bị kết án 15 năm tù giam vì đánh đập, dí chân tay trẻ nhỏ vào bếp lò

  Quilligana bật khóc nức nở trong phiên xét xử 'Tôi không thể kiểm soát bản thân mình'

Quilligana bật khóc nức nở trong phiên xét xử 'Tôi không thể kiểm soát bản thân mình'

Hồi tháng 8 năm 2017, một bảo mẫu ở Connecticut đã bị kết án 15 năm tù vì cố ý làm bỏng tay, chân bé 3 tuổi bằng cách dí tay chân vào bếp lò, túm tóc nhấc đứa bé lên và nhốt đứa bé trong hộp đựng đồ chơi.

News-Times cho biết ủy viên công tố gọi hành vi này của bảo mẫu Lidia Quilligana là 'không thể chấp nhận' nhưng cũng giải thích rằng cô ta là 'một người mất kiểm soát' và từng bị bạo hành lúc nhỏ, và cô ta chỉ đang áp dụng hình thức kỷ luật duy nhất mà mình biết.

Hành động bạo hành trẻ 3 tuổi này có thể được coi là tra tấn.

Thẩm phán cho rằng mức án 15 tuổi còn không đủ với tội ác này.

Cảnh sát cho biết Quilligana đã bị bắt giữ từ năm 2015 sau khi bị camera phát hiện hành vi bạo hành này.

3. Bảo mẫu ở Los Angeles bạo hành bé trai hai tuổi mắc chứng rối loạn hiếm

Video đăng tải trên báo hồi tháng 6 năm 2017.

Camera đã ghi lại được cảnh một bảo mẫu đánh bé trai 2 tuổi dã man.

Khi ấy cha mẹ bé trai mới chỉ rời nhà được khoảng 20 phút.

Mẹ bé là cô Dyana Ko quyết định kiểm tra xem con trai như thế nào qua ứng dụng theo dõi camera trên điện thoại. 

Và cô đã chứng kiến cảnh tượng mà cả đời mình sẽ không thể quên nổi. Người bảo mẫu - đáng lý ra phải đang chăm sóc con trai cô - lại đang đánh thằng bé bằng cuốn tạp chí.

Con trai cô mắc hội chứng rối loạn hiếm gặp, vì vậy cậu bé cần chăm sóc 24 giờ, phải ăn qua một chiếc ống và không biết nói.

Cảnh sát đã bắt giữ bảo mẫu Thelma Manalastas.

Manalastas được thuê qua một công ty có chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà khá lớn. Maxim đã ngay lập tức đuổi việc bảo mẫu và cũng báo với Trung tâm Điều dưỡng California về trường hợp này.

Gia đình cũng đã viết đơn kiện công ty và người bảo mẫu.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO