Báo Điện tử Gia đình Mới

Thêm 1 số học sinh, giáo viên là F1 của các ca mắc COVID-19, nhiều trường phải nghỉ học

Có 4 trường tiểu học tại TP.HCM phải nghỉ học vì 1 số giáo viên của 4 trường này tiếp xúc với bệnh nhân 1347 và 1349.

Sáng 3/12, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD&ĐT Quận 6 (TP.HCM) cho biết, bên cạnh 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần (phường 6) và Nguyễn Huệ (phường 1) phải nghỉ học từ ngày 1/12 vì liên quan tới nam giáo viên dạy tiếng Anh, thì hôm nay 3/12, thêm học sinh của 2 trường tiểu học nữa trên địa bàn quận cũng phải nghỉ học vì tiếp tục phát hiện liên quan tới bệnh nhân 1349.

Đó là trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường 9) và Trường Tiểu học Bình Tiên (phường 5). Một giáo viên dạy Tin học của cả 2 trường này học chung lớp với bệnh nhân 1349.

Ngoài ra, Trường THPT Bình Phú (phường 10) cũng cho học sinh lớp 12A4 tạm dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  Học sinh trường THPT Trần Quang Khải học trực tuyến từ hôm nay 3/12 cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh trường THPT Trần Quang Khải học trực tuyến từ hôm nay 3/12 cho đến khi có thông báo mới.

Cũng trong sáng nay, bà Đặng Thị Thúy Ái, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP.HCM) thông tin, trường quyết định cho học sinh toàn trường, khoảng 2.000 em, nghỉ học từ 16 giờ ngày 2/12. Nguyên nhân là do trường có một học sinh khối 10 có liên quan đến một ca bệnh COVID-19. 

Dù em học sinh nói trên đã bị cách ly, nhưng nhà trường vẫn cho học sinh toàn trường nghỉ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của học sinh, để chờ các thông báo mới hơn của cơ quan y tế. Từ hôm nay 3/12, học sinh toàn trường học trực tuyến.

Tính đến sáng 3/12, tại TPHCM, ít nhất đã có 8 trường từ bậc tiểu học đến THPT tại các quận 6, 5, 3, 11 cho học sinh nghỉ học vì liên quan tới các ca bệnh COVID-19. Trong đó, có nơi cho nghỉ toàn trường, có nơi nghỉ theo từng khối lớp. 

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO