Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay

Là một cô gái khá có tiếng trong cộng đồng xê dịch nhờ những bài review vô cùng chi tiết, cô nàng 9X Mai San (SN 1994) tiếp tục "gây bão" nhờ bài chia sẻ về hành trình du lịch Hàn Quốc cực hữu ích.

Đã từ rất lâu, Hàn Quốc luôn là một trong những “điểm đến tuyệt vời thời thanh xuân” của các bạn trẻ Việt. Sau giấc mơ ngôn tình qua từng thước phim lãng mạn xứ Kim Chi, nhiều người ôm giấc mộng tới đây như “một trong những điều bắt buộc phải làm trong đời”.

Từng được nhiều bạn trẻ yêu du lịch biết đến là một "travel blogger" với những bài review du lịch "chất phát ngất" về những nơi cô nàng đã đi qua, cũng giống như bao người khác, Mai San không thể "kiềm lòng" trước vẻ đẹp dịu dàng đầy mộng mơ của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, để rồi tình yêu và khát khao chinh phục mảnh đất này nảy sinh từ bao giờ chẳng hay, thúc giục cô gái nhỏ đem theo trái tim mãnh liệt đặt chân tới nơi đây.

  Cũng như bao bạn trẻ khác, cô nàng Mai San cũng dành cho Hàn Quốc một tình yêu đặc biệt với một trái tim khao khát nhất định phải có ít nhất một lần trong đời được vi vu tới mảnh đất này để khám phá, để tận hưởng và thỏa mãn mong ước của tuổi trẻ.

Cũng như bao bạn trẻ khác, cô nàng Mai San cũng dành cho Hàn Quốc một tình yêu đặc biệt với một trái tim khao khát nhất định phải có ít nhất một lần trong đời được vi vu tới mảnh đất này để khám phá, để tận hưởng và thỏa mãn mong ước của tuổi trẻ.

Tuy vậy, Hàn Quốc cũng là một trong những điểm đến khó có thể hiện thực hóa bởi thủ tục visa khá phức tạp, chưa kể chi phí du lịch tới đất nước này cao hơn rất nhiều so với các điểm du lịch khác. Song, mới đây, cô nàng 9X Mai San (hiện đang là travel blogger) đã “đập tan” mọi lo lắng của các bạn trẻ đem lòng yêu mến xứ sở Kim Chi.

Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, Hàn Quốc mỗi mùa đều mang một nét đẹp rất riêng, sở hữu những điều khác biệt. Vậy thì hãy cùng theo chân cô Mai San xem mùa đông ở Hàn Quốc có những gì nhé!

  Hàn Quốc mùa nào cũng đẹp, nhưng hãy thử theo chân Mai San đi khắp xứ sở Kim Chi vào mùa đông xem mảnh đất này có gì thú vị và hay ho không nhé!

Hàn Quốc mùa nào cũng đẹp, nhưng hãy thử theo chân Mai San đi khắp xứ sở Kim Chi vào mùa đông xem mảnh đất này có gì thú vị và hay ho không nhé!

THỦ TỤC VISA

Visa Hàn không hề dễ xin như Trung Quốc, cũng có rất nhiều bạn bị trượt Visa. Đây chính là nỗi lo cực kì lớn của rất nhiều người muốn ghé thăm Hàn.

Đối với các bạn đi tour:

- Hộ chiếu gốc còn thời hạn tối thiểu 06 tháng, còn trang để đóng visa.

- Chứng minh thư + sổ hộ khẩu.

- 01 Tờ khai xin cấp visa theo mẫu của Đại sứ quán Hàn Quốc.

- CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (bản sao công chứng)

- Sổ tiết kiệm trên 5.000 USD (miễn chứng minh tài chính đối với người đã đi các nước thuộc tổ chức OECD)

- Hợp đồng lao động công chứng (hoặc đóng dấu của công ty)

- Đơn xin nghỉ phép

- Sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất

- Các hồ sơ khác (nếu có)

- 1 ảnh nền trắng 3.5x4.5.

Đối với các bạn đi tự túc

Ngoài các giấy tờ trên, các bạn cần chứng minh thêm: vé máy bay, phòng khách sạn và lịch trình đi lại trong thời gian bạn ở Hàn Quốc (bằng tiếng Anh).

Đặc biệt từ ngày 23/11 Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã có thông báo công dân Việt Nam có hộ khẩu tại ba thành phố Hà Nội, SG và Đà Nẵng sẽ được cấp thị thực 5 năm để nhập cảnh vào Hàn Quốc.

NÊN ĐI HÀN QUỐC VÀO MÙA NÀO?

Đối với Hàn Quốc bạn nên đi vào mùa xuân từ tháng 3 - tháng 4 (mùa hoa anh đào) và tháng 10 - tháng 11 (mùa lá vàng lá đỏ).

Ở thời điểm hiện tại, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là Hàn Quốc bước vào mùa hoa anh đào đẹp rực rỡ chẳng kém Nhật Bản chút nào.

  Mai San tại công viên Everland.

Mai San tại công viên Everland.

SIM, WIFI

Ngay tại sân bay của Hàn Quốc sẽ có quầy bán sim 4G. Nhưng theo mình, bạn nên thuê cục phát wifi. Giá sim 4G rơi vào khoảng tầm từ 25,000 - 28,000 won (tương đương 450,000 – 500,000 đồng tiền Việt).

Nhưng nếu thuê cục phát, bạn sẽ chỉ tốn khoảng 2,500 won/ngày.

Lưu ý: Ở Hàn có rất nhiều wifi free nhưng thật ra cũng rất khó bắt.

ĐỔI TIỀN

Tỉ giá won ở Hàn Quốc cũng như nhiều nơi khác, sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Thông thường, tỉ giá này sẽ nằm trong khoảng 1,000 won = 20,500 đồng tiền Việt.

Các bạn ở Hà Nội có thể đổi tiền trên phố Hà Trung. Ngoài ra cũng nên đổi dư thêm một ít tiền USD để dự phòng, nếu không muốn quẹt thẻ visa.

  Tháp Nam San - nơi có những chiếc ổ khóa tình yêu xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim lãng mạn mà các bạn hay xem.

Tháp Nam San - nơi có những chiếc ổ khóa tình yêu xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim lãng mạn mà các bạn hay xem.

CHỤP ẢNH VÀ CHỈNH SỬA ẢNH

Có lẽ, đối với giới trẻ bây giờ thì một chiếc điện thoại là đủ và cũng dễ dàng, thuận tiện nhất để lưu giữ lại cho mình những bức ảnh đẹp. Bên cạnh đó, những người biết sử dụng và hiểu các thông số kĩ thuật của chiếc máy ảnh thì có thể đem theo máy ảnh.

Trong trường hợp đi một mình, các bạn nên mang theo tripod để có thể chủ động hơn những lúc muốn chụp ảnh “check-in" nhé.

GIAO THÔNG

Ở Hàn, phương tiện di chuyển chính chính là: Tàu điện ngầm, taxi và xe bus.

Đối với tàu điện ngầm và xe bus, các bạn nên mua thẻ Tmoney để sử dụng cho thuận tiện, lại có thể tiết kiệm được một chút. Còn nếu đi taxi thì chắc chắn giá sẽ cao hơn, do vậy hãy chủ động hỏi khi đi nhé.

Lưu ý: Bạn nên tuân thủ đúng quy định luật giao thông: đèn xanh hãy đi bộ qua đường, vì giao thông của Hàn Quốc di chuyển rất nhanh và đúng luật. Hơn nữa, họ sẽ không đền bù khi bạn di chuyển sai luật như Việt Nam mình đâu.

  Ở Hàn, phương tiện di chuyển chính chính là: Tàu điện ngầm, taxi và xe bus.

Ở Hàn, phương tiện di chuyển chính chính là: Tàu điện ngầm, taxi và xe bus.

NÊN ĐI TỰ TÚC HAY ĐI TOUR KHI DU LỊCH TỚI HÀN QUỐC?

Như các bạn đã biết, mỗi thứ đều sẽ có một cái hay riêng. Với những bạn đi tự túc thì sẽ tự do, thoải mái về thời gian cũng như hành trình, trải nghiệm của chuyến đi hơn. Tuy nhiên, có một điều cản trở về mặt ngôn ngữ là nếu không thông thạo tiếng Hàn Quốc thì việc xử lý những tình huống bất cập vô tình xảy ra trong chuyến đi sẽ là việc khá khó khăn.

Trong chuyến du lịch tới Hàn Quốc lần này, Mai San chọn đi tour vì mong muốn lấy được chiếc visa Hàn Quốc, chuẩn bị cho những ước mơ cao hơn.

Về cơ bản, đi du lịch theo tour khá thuận tiện, đặc biệt với những người có công việc bận rộn. Đi theo tour sẽ giúp cho việc phải căn giờ book vé hay chen chúc làm visa đã được rút ngắn. Bên cạnh đó, bạn cũng chẳng phải lo lắng hay đắn đo, suy nghĩ xem nên ăn gì, ở đâu và mua vé di chuyển,... Do vậy, với các gia đình có con nhỏ thì lời khuyên duy nhất cho những chuyến du lịch nước ngoài là nên đi tour.

  Nếu bận rộn hoặc không thông thạo tiếng Hàn Quốc, các bạn nên chọn đi du lịch theo tour. Nhất là với các gia đình có con nhỏ.

Nếu bận rộn hoặc không thông thạo tiếng Hàn Quốc, các bạn nên chọn đi du lịch theo tour. Nhất là với các gia đình có con nhỏ.

Những món ăn ngon hàn quốc nhất định phải thử

Về cơ bản đồ ăn Hàn Quốc khá là hợp khẩu vị với cá nhân Mai San, nhưng với những bạn không ăn được cay thì nên chú ý.

Dưới đây là những món nhất định phải trải nghiệm khi đến Hàn Quốc:

Dâu tây: Đã tới Hàn Quốc thì đừng nên bỏ qua dâu tây nhé. Ở đây, quả dâu to đều, bóng, ngon, giòn, ngọt, thơm và siêu rẻ. 

  Bạn có thể tới bất cứ một khu chợ hay thậm chí là vỉa hè cũng đều có thể mua được dâu tây tươi ngon.

Bạn có thể tới bất cứ một khu chợ hay thậm chí là vỉa hè cũng đều có thể mua được dâu tây tươi ngon.

Chả cá xiên (Eomuk): Món ăn này có vị ngậy ngậy, cay cay. Nếu ghé thăm Hàn Quốc những ngày trời lạnh, ôm trong tay vài chiếc chả cá xiên rồi đứng "xì xụp" một góc thì đảm bảo, bao nhiêu giá lạnh cũng sẽ được xua tan ngay trong chốc lát.

  Cầm trong tay vài chiếc chả cá xiên rồi đứng 'xì xụp' một góc thì đảm bảo, bao nhiêu giá lạnh cũng sẽ được xua tan ngay trong chốc lát.

Cầm trong tay vài chiếc chả cá xiên rồi đứng "xì xụp" một góc thì đảm bảo, bao nhiêu giá lạnh cũng sẽ được xua tan ngay trong chốc lát.

Gà que sốt tương (Takkochi): Món ăn dành riêng cho những tín đồ thích ăn cay. Món này siêu cay nên hãy thật cân nhắc trước khi thử nhé. 

  Món ăn ở Hàn Quốc hầu hết đều rất nóng và cay. Do vậy, với những bạn không ăn được cay thì nên cân nhắc kĩ lưỡng nhé.

Món ăn ở Hàn Quốc hầu hết đều rất nóng và cay. Do vậy, với những bạn không ăn được cay thì nên cân nhắc kĩ lưỡng nhé.

Các món nướng: thịt lợn nướng hoặc các loại xiên nướng đều ngon tuyệt, nhâm nhi thêm chút sochu giống trong những bộ phim ngôn tình ở Hàn Quốc thì quả là không thể quên được! Ngoài ra còn có món dồi nướng (Sundae) cũng ngon không kém.

Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 9

Kim chi: Đã tới xứ sở Kim Chi thì đương nhiên là chẳng thể nào bỏ qua món ăn này rồi. Kim chi ở Hàn ngon xuất sắc lắm, ăn kèm cái gì cũng ngon hết nấc.

Đặc biệt, nếu bạn đi tour thì tour còn tặng bạn cả lớp học làm kim chi chuẩn Hàn Quốc nữa nhé.

NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI TỚI HÀN QUỐC

Cho dù là đi tour hay tự túc, thì bạn cũng nên trải nghiệm những điều thú vị sau:

Mặc hanbok: Hanbok là trang phục quốc gia truyền thống của người Hàn Quốc, đã ghé thăm Hàn nhất định phải lưu lại những shoot hình thật đẹp nhé.

  Mặc Hanbok và chụp hình là một trong những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ mà bất kì du khách nào cũng không thể bỏ qua khi đã tới Hàn Quốc.

Mặc Hanbok và chụp hình là một trong những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ mà bất kì du khách nào cũng không thể bỏ qua khi đã tới Hàn Quốc.

Ghé khu chợ sinh viên Hongdae: bar, pub, cùng các quán nhậu nướng uống rượu sochu nhâm nhi. Đây là trải nghiệm được rất nhiều người yêu thích, không chỉ các bạn trẻ Hàn Quốc mà ngay cả những du khách nước ngoài cũng vậy. Phong cách trẻ trung, sôi động, vô cùng vui nhộn.

  Thưởng thức món ngon ở khu chợ nổi tiếng Myeongdong.

Thưởng thức món ngon ở khu chợ nổi tiếng Myeongdong.

Hát karaoke sinh viên: Với 6,000 won, bạn có thể được ngay một phòng hát với kích thước ấm áp dành cho 3 - 4 người, có cả Tiếng Việt nên đừng lo sẽ không hát được khi bạn không biết tiếng Hàn Quốc nhé.

Ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi: 7eleven... Ban đêm, ở các cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc hoạt động rất sôi nổi và nhộn nhịp, cho nên nếu có dịp thì hãy thử thức muộn một hôm rồi ghé qua những cửa hàng nhỏ xinh trên khắp các con đường, phố xá để tận hưởng và cảm nhận điều khác biệt.

  Ngoài ra cũng đừng quên trải nghiệm cảm giác trượt tuyết xem chúng thú vị ra sao nhé!

Ngoài ra cũng đừng quên trải nghiệm cảm giác trượt tuyết xem chúng thú vị ra sao nhé!

CẦN PHẢI CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

Passport (hộ chiếu): Chắc chắn là không thể thiếu nên lúc nào cũng phải nhớ đến tấm hộ chiếu mỗi khi đi du lịch nước ngoài nếu không muốn đã ra đến sân bay còn phải quay về nhé.

Thuốc: Bạn nên chuẩn bị cho mình những thuốc cơ bản: hạ sốt, cảm cúm, đau đầu, salonpas, thuốc say xe và những loại thuốc cá nhân nếu bạn có tiền sử bệnh gì đó. 

Quần áo, giày dép: Tùy theo mùa mà bạn nên chuẩn bị quần áo nhưng nếu vào mùa đông thì nên mang những loại quần áo giữ nhiệt và miếng dán giữ nhiệt nữa. 

Ngoài ra, bạn nên mang theo tiền, điện thoại, sạc dự phòng, tai nghe cùng những vật dụng cá nhân cần thiết khác của mỗi người...

MUA GÌ VỀ LÀM QUÀ?

Sâm Hàn Quốc: Sâm chính là thứ đáng mua nhất ở Hàn mang về. Bạn nên mua sâm chính hiệu và đảm bảo an toàn để tránh lừa đảo nhé. 

Các loại bánh kẹo Hàn Quốc: Hạnh nhân tẩm các vị mật ong, dâu tây, chuối...

Hồng sấy: Đây là món được rất nhiều người thích nên bạn có thể mua về làm quà. Bởi, hồng sấy ở Hàn Quốc rất khác so với hồng sấy ở Việt Nam. Vị ngon, ngọt, thơm và mềm hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng với các loại rong biển cũng như mỹ phẩm nên các bạn có thể mua về làm quà cũng rất phù hợp.

Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 13

MỘT VÀI LƯU Ý NHỎ KHÁC: 

- Khi đến các làng cổ các bạn không nên nói. Việc gìn giữ truyền thống để các bạn được ghé thăm các làng cổ đồng nghĩa với việc người dân ở đây bị làm phiền rất nhiều.

- Luôn luôn mang theo Hộ chiếu bên mình: Việc mua sắm của Hàn Quốc rất cần đến hộ chiếu vì bạn có thể được miễn thuế và lấy lại tiền thuế tại sân bay. 

- Với các hóa đơn cao tiền từ tầm vài chục nghìn won trở lên, các bạn hãy chủ động hỏi "tax free" để được lấy hóa đơn hoàn thuế. 

- Giữ hộ chiếu cẩn thận: Việc mang hộ chiếu đi mua sắm đồng nghĩa với việc rất dễ bị thất lạc hộ chiếu. Để tránh bị những sự cố không hay xảy ra, hãy giữ hộ chiếu thật cẩn thận. 

- Sân bay quốc tế Incheon khá đông, để tránh việc chậm trễ giờ bay vì phải xếp hàng dài thì bạn nên đi sớm hơn để chủ động về mặt thời gian.

- Tại sân bay Incheon chính là thiên đường mua sắm với các thương hiệu nổi tiếng từ thuốc lá cho đến mĩ phẩm hay thời trang. Thế nên việc chúng ta đi sớm ra sân bay cũng sẽ giúp bạn có thời gian mua sắm mà không hề sợ bị tính thêm phí cân nặng (vì đã "check-in" xong rồi).

- Một lưu ý cuối cùng là không xả rác bừa bãi và hãy là người du lịch có văn minh.

Cùng xem thêm những bức hình cực đẹp của Mai San trong chuyến du lịch tới Hàn Quốc:

Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 14
Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 15
Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 16
Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 17
Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 18
Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 19
Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 20
Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 21
Theo chân 'travel blogger' Mai San đi khắp Hàn Quốc khám phá vạn điều hay 22

Ảnh: NVCC

Nhật kí hành trình: Mai San

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO