Báo Điện tử Gia đình Mới

Thi THPT Quốc gia 2019: Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 giải đề cho thí sinh vi phạm

Thí sinh tranh thủ sự lơ là của giám thị mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi môn Văn thi THPT Quốc gia rồi gửi qua facebook cho bạn để nhờ làm giúp.

Liên quan tới sự việc một thí sinh thi THPT Quốc gia 2019 tại điểm thi huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi môn Ngữ Văn sáng 25/6 rồi "tuồn" ra ngoài khi vẫn đang trong thời gian làm bài thi, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã xác nhận sự việc.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, vào lúc 9 giờ 11 phút sáng 25/6, trong buổi thi môn Ngữ Văn, tại điểm thi số 22, trường THPT Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn) xảy ra sự việc thí sinh tự do Trần Đình Xuân, SBD 15008797, đã vi phạm quy chế vì mang điện thoại vào phòng thi. 

Thi THPT Quốc gia 2019: Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 giải đề cho thí sinh vi phạm 0

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Phú Thọ đã làm việc trực tiếp với điểm thi trường THPT Thanh Sơn và chỉ đạo, đình chỉ thi đối với thí sinh Trần Đình Xuân và giao cơ quan Công an huyện Thanh Sơn điều tra, làm rõ đồng thời báo cáo sự việc với Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Phú Thọ.

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh đã quyết định đình chỉ thi đối với thí sinh và hai cán bộ coi thi là Phí Thị Mai L., giáo viên Trường THPT Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Văn H., giảng viên Học viện Ngoại giao.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 cũng đã quán triệt để các cán bộ coi thi trong các buổi tiếp theo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng quy chế.

Thi THPT Quốc gia 2019: Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 giải đề cho thí sinh vi phạm 1

Qua điều tra, công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, thí sinh tự do Trần Đình Xuân, phòng thi số 0377, điểm thi số 22, Trường PTTH Thanh Sơn, Phú Thọ đã gửi đề thi Ngữ văn cho Đinh Công Lâm (sinh năm 1997) qua Facebook để nhờ giải hộ.

Do không giải được, Đinh Công Lâm tiếp tục gửi hình ảnh của đề thi cho người tên Trang, là sinh viên ĐH Sư phạm 2 ở Vĩnh Phúc. Khi làm xong câu 2 và câu 3 của đề thi, Trang gửi lại cho Lâm để Lâm gửi vào cho thí sinh Xuân. Tuy nhiên, đó cũng là lúc hết giờ thi.

Thí sinh Trần Đình Xuân SN 1998, đã lập gia đình.

Trước sự việc này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ lưu ý cán bộ coi thi cần đặc biệt chú ý về chuyện thí sinh mang điện thoại vào phòng thi như trường hợp trong ngày hôm qua.

Hôm nay, thí sinh thi THPT Quốc gia 2019 buổi sáng thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và buổi chiều thi Ngoại ngữ.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO