Báo Điện tử Gia đình Mới

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Hà Nội có 5 F2, 68 thí sinh đang chờ kết quả xét nghiệm

Chiều nay 8/8, gần 900.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 trong cả nước đã tới làm thủ tục thi: Do kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 nên đây có lẽ là kỳ thi đặc biệt nhất trong lịch sử.

Chiều 8/8, các thí sinh thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bắt đầu đến điểm thi để làm thủ tục, chuẩn bị để sáng mai chính thức bước vào kỳ thi.

Theo ghi nhận của PV Gia Đình Mới tại điểm thi trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), điểm thi bố trí đầy đủ cho công tác an ninh, an toàn như: lực lượng công an, tình nguyện viên, cán bộ đo thân nhiệt, xịt khuẩn, trang thiết bị phòng dịch COVID-19...

  Thí sinh đến điểm thi được đo thân nhiệt từ ngoài cổng.

Thí sinh đến điểm thi được đo thân nhiệt từ ngoài cổng.

Khác với những kỳ thi của những năm trước, năm nay 100% thí sinh đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi và trong suốt quá trình thi, các điểm thi bố trí cán bộ đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay cho thí sinh, cán bộ làm thi...

  Thí sinh đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt quá trình làm thủ tục thi, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi.

Thí sinh đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt quá trình làm thủ tục thi, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi.

Các thí sinh khi vào phòng thi đều xếp hàng giãn cách, vị trí ngồi cũng đảm bảo giãn cách, mỗi bàn chỉ có 1 thí sinh. Các thí sinh không chỉ rà soát thông tin, kiểm tra đính chính sai sót nếu có mà còn khai báo y tế đầy đủ.

  Thí sinh xếp hàng đảm bảo giãn cách theo hướng dẫn phòng dịch của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Thí sinh xếp hàng đảm bảo giãn cách theo hướng dẫn phòng dịch của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

  Thí sinh khai báo y tế.

Thí sinh khai báo y tế.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đến kiểm tra công tác thi tại trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chúc các thí sinh thi tốt, an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chúc các thí sinh thi tốt, an toàn, đảm bảo sức khỏe.

  Bộ trưởng kiểm tra phòng y tế, phòng dự phòng tại điểm thi Nam Từ Liêm.

Bộ trưởng kiểm tra phòng y tế, phòng dự phòng tại điểm thi Nam Từ Liêm.

Báo cáo với Bộ trưởng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, kỳ thi năm nay Hà Nội có 79.263 thí sinh, 143 điểm thi. 30 đoàn kiểm tra, trưởng đoàn là PCT các quận, huyện, thị xã. Cơ sở vật chát đảm bảo song trước 8/8. Đến hôm nay các đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra

Hiện Hà Nội có 5 thí sinh là F2, đã thông báo không tham gia, 68 học sinh đi từ vùng dịch bệnh. Hôm nay các địa phương đang xét nghiệm PCR, nếu âm tính cho thi, nếu có nghi ngờ sẽ cho thi riêng.

Công tác phòng chống dịch, phân luồng học sinh, phụ huynh đã nắm được, đều thực hiện theo đúng quy định.

Các điểm thi thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch, có phòng thi dự phòng, phòng y tế, bố trí cán bộ y tế trực trong quá trình thi. Sau mỗi buổi thi, các điểm thi sẽ đều báo cáo về BCĐ thành phố.

  Giám đốc Sở Hà Nội báo cáo Bộ trưởng về sự chuẩn bị kỳ thi của Hà Nội.

Giám đốc Sở Hà Nội báo cáo Bộ trưởng về sự chuẩn bị kỳ thi của Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đánh giá: Qua đi kiểm tra, chúng tôi đánh giá cao sự chủ động tích cực của các đồng chí lãnh đạo thành phố, ban chỉ đạo thành phố từ công tác phòng dịch phát sinh nhiều việc, đến thực hiện nghiêm túc quy chế kỳ thi. Các địa phương cũng quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc trong bối cảnh dịch phức tạp, được Chính phủ đánh giá cao. Bộ GD&ĐT ghi nhận và cảm ơn các đồng chí và các địa phương cùng với ngành giáo dục tổ chức kỳ thi năm nay.

  Bộ trưởng Nhạ đánh giá Hà Nội làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi an toàn.

Bộ trưởng Nhạ đánh giá Hà Nội làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi an toàn.

Bộ trưởng yêu cầu đảm bảo an toàn tại điểm thi trong thời điểm dịch bệnh, cần tiếp tục rà soát chủ độngc ác phương án phòng chống dịch theo hướng dẫn của BYT và Bộ GDDT, gtrong đó có các khâu quan trọng như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay…. phát sinh trong thời gian thi. 

Bộ GD&DT đã có phương án rất chu đáo cho các trường hợp thi sau này theo hướng an toàn và công bằng cho các thí sinh. Đề nghị các địa phương triển khai công tác coi thi nghiêm túc, dù hoàn cảnh thế nào cũng phải đảm bảo đúng quy chế. Trước mỗi môn thi cần quán triệt những nội dung chính về nghiệp vụ coi thi và làm công tác thi cho các cán bộ tại điểm thi.

Tăng cường công tác thanh tra trongkhi thi và chấm thi. Đây là nọi dung quan trọng. Bộ năm nay không đưa cán bộ các trường Đh mà tăng cường cán bộ các trường đah đi thanh tra khoảng 6.000.

Trong mọi hoàn cảnh, đang trong mùa dịch nên cần phải đảm bảo an toàn và nghiêm túc trong mùa thi. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ coi thi và giám sát để phát hiện phòng chống gian lận, đặc biệt là gian lận kỹ thuật cao.

Các địa phương cần thường xuyên túc trực để nắm bắt tình hình, xử lý tình huống ngay nếu xuất hiện những tình huống phát sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO