Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Thiên nga ở Nhật sống như thế nào?

Chúng vô cùng thân thiện, gần người nhưng sẽ bỏ đi mỗi khi mùa đông đến. Thiên nga ở Nhật được ăn đồ ăn tự nhiên và hi hữu lắm mới được khách du lịch cho ăn.

 Bạn đừng ngạc nhiên khi đến Nhật và được gần các loài chim hoang dã đến vậy. Thiên nga, vịt trời, le le, sâm cầm... sẵn sàng đến gần bạn và nhận thức ăn nếu bạn được bảo vệ cho phép mang đồ ăn đến.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên Giadinhmoi.vn tại Nhật Bản, nơi thiên nhiên và con người là những thực thể được gắn kết chặt chẽ.

Thiên nga sống ở các hồ tự nhiên và nhân tạo của Nhật Bản luôn tỏ ra thân thiện với mọi người. Chúng dễ gần, hay tụ tập thành từng nhóm nhỏ

Thiên nga sống ở các hồ tự nhiên và nhân tạo của Nhật Bản luôn tỏ ra thân thiện với mọi người. Chúng dễ gần, hay tụ tập thành từng nhóm nhỏ

Thức ăn chủ yếu của chúng có ngay trong môi trường sống. Đó là cỏ, một số sinh vật sống trong nước

Thức ăn chủ yếu của chúng có ngay trong môi trường sống. Đó là cỏ, một số sinh vật sống trong nước

Chúng vẫn sinh sản trong môi trường thành phố, gần khu vực con người sinh sống. Thiên nga đen khi còn non vẫn có màu sáng

Chúng vẫn sinh sản trong môi trường thành phố, gần khu vực con người sinh sống. Thiên nga đen khi còn non vẫn có màu sáng

Sống cùng loài thiên nga còn có nhiều loài chim nước khác. Các loài khác cũng thân thiện với khách du lịch bởi chúng biết chúng được an toàn

Sống cùng loài thiên nga còn có nhiều loài chim nước khác. Các loài khác cũng thân thiện với khách du lịch bởi chúng biết chúng được an toàn

Vịt trời cũng là loài di cư theo mùa. Chúng sống hoà nhập với tất cả các loài chim nước khác ở đây.

Vịt trời cũng là loài di cư theo mùa. Chúng sống hoà nhập với tất cả các loài chim nước khác ở đây.

Tất nhiên ở các hồ của Nhật Bản, cá chép là con vật không thể thiếu.

Tất nhiên ở các hồ của Nhật Bản, cá chép là con vật không thể thiếu.

Chính quyền Nhật không cấm câu cá chép nhưng loại cá này sau khi bị câu thường được thả ngay. Không có nhiều Nhật người thích ăn cá chép.

Chính quyền Nhật không cấm câu cá chép nhưng loại cá này sau khi bị câu thường được thả ngay. Không có nhiều Nhật người thích ăn cá chép.

Sâm cầm, loài chim nước di cư nổi tiếng ở khu vực Châu Á khi đến Nhật cũng rất dễ gần

Sâm cầm, loài chim nước di cư nổi tiếng ở khu vực Châu Á khi đến Nhật cũng rất dễ gần

Tại các hồ trong thành phố có chim hoang dã sinh sống, chúng được con người tạo ra các khu vực kiếm ăn, đậu, nghỉ

Tại các hồ trong thành phố có chim hoang dã sinh sống, chúng được con người tạo ra các khu vực kiếm ăn, đậu, nghỉ

Chính vì vậy cứ đến mùa là chúng về và đương nhiên được bảo vệ

Chính vì vậy cứ đến mùa là chúng về và đương nhiên được bảo vệ

Trong các tour du lịch, người Nhật thường cho du khách đến thăm các công viên, nơi khách có thể tiếp cận chim hoang dã trong khoảng cách gần.

Trong các tour du lịch, người Nhật thường cho du khách đến thăm các công viên, nơi khách có thể tiếp cận chim hoang dã trong khoảng cách gần.

Mạnh Tuấn/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO