Báo Điện tử Gia đình Mới

Thiếu nữ Canada ném ghế từ tầng 45 chung cư xuống đường để 'câu like'

Cô gái đã ra tự thú sau khi tung đoạn video ghi lại cảnh cô ta ném chiếc ghế ra ngoài ban công từ tầng 45 của chung cư xuống đường lên Instagram.

Marcella Zoia, 19 tuổi, đã bị truy tố vì tội gây nguy hiểm cho cộng đồng, dù chiếc ghế cô ném từ tòa nhà không làm ai bị thương. Marcella đã ném hai chiếc ghế xuống con đường tấp nập ở Toronto, Canada.

Cô gái đã đến đồn cảnh sát trình diện sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra truy tìm danh tính của cô ta.

Đoạn video ghi từ ban công một chung cư cho thấy cảnh một người phụ nữ tóc vàng ném ghế xuống con đường đông đúc bên dưới tòa nhà.

Zoia bị cáo buộc gây nguy hiểm tính mạng, tài sản và phiền phức cho cộng đồng. 

Cảnh sát cho biết căn hộ nơi xảy ra sự việc là được thuê ngắn hạn, có trong danh sách của Airbnb.

  Nữ Instagrammer trẻ bị cáo buộc đã ném hai chiếc ghế từ ban công tầng 45 xuống đường

Nữ Instagrammer trẻ bị cáo buộc đã ném hai chiếc ghế từ ban công tầng 45 xuống đường

  Đoạn video của cô đã gây phẫn nộ lớn trong dư luận

Đoạn video của cô đã gây phẫn nộ lớn trong dư luận

Công ty cung cấp dịch vụ thuê phòng Airbnb bày tỏ phẫn nộ vì "thái độ coi thường sự an toàn của cộng đồng một cách trắng trợn", đồng thời hứa sẽ cấm tất cả các tài khoản khách hàng liên quan đến vụ việc này.

Airbnb cũng cho biết sẽ phối hợp với cảnh sát để điều tra về các cá nhân có liên quan.

Zoia có 4.000 người theo dõi trên Instagram (hiện tài khoản đã bị xóa). Bên cạnh đó trang Facebook của cô cũng bị gỡ bỏ.

Chiều 13/2 Zoia đã xuất hiện tại phiên tòa. Cô được bảo lãnh với số tiền 2.000 USD và bị yêu cầu phải sống chung với mẹ.

Cô cũng không được phép liên lạc với 4 cá nhân có mặt cùng mình ở thời điểm đó.

Thiếu nữ Canada ném ghế từ tầng 45 chung cư xuống đường để 'câu like' 2

Hành động của Zoia không chỉ là một trò đùa tồi tệ mà còn có thể gây thương tích nghiêm trọng và chết người. Rất may trong vụ việc này không có ai bị thương.

Luật sư của Zoia cho biết cô rất xấu hổ vì những gì đã xảy ra và không hề mong muốn làm ai bị thương. 

Luật sư cho rằng Zoia chịu áp lực từ bạn bè và cho biết đang truy tìm những người có liên quan.

(Theo Metro)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO