Báo Điện tử Gia đình Mới

Thời tiết Bắc Bộ ngày 15/8 mưa lớn, Hà Nội ứng trực 24/24

Đề phòng mưa lũ đổ bộ tối 14/8 và ngày 15/8, Hà Nội đã sẵn sàng lực lượng phương tiện để di dời cây xanh gãy đổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và việc đi lại của người dân.

du-bao-thoi-tiet-ha-nnoi

 

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc kết hợp với hiệu ứng gió phơn đang có xu hướng hoạt động yếu, ngày mai (15/8) nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần về cường độ.

Dự báo thời tiết ngày 15/8 đến 17/8 tại khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Thời điểm 17 giờ chiều ngày 14/8 qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy một đám mây đối lưu hình thành ở phía bắc và đang có xu hướng dịch chuyển về phía trung tâm thành phố Hà Nội.

Do vậy, chiều tối 14/8 các đám mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, sau đó có thể lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có gió mạnh. 

Trận mưa lớn vào sáng nay (14/8) đã khiến nhiều đoạn đường trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị ngập nặng. Nước ngập và chảy xiết đã khiến một học sinh lớp 8 bị nước cuốn trôi xuống cống.

Trong đó, ba học sinh thuộc trường THCS Lý Tự Trọng, TP Hạ Long đã bị nước lũ cuốn xuống cống khiến một em bị mất tích.

20814299-1376227532497013-574061168-n-1-1502689706401

 Hình ảnh tại Bãi Cháy sáng 14/8

Từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi cao trên 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kết thúc vào ngày 16/8.

Trong khi đó tại khu vực miền núi phía Bắc cần đề phòng mưa rào và dông trên diện rộng. Các tỉnh vùng núi, trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 14-17/8 phổ biến 150-300mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 15/8 đến 17/8 Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi và khu Đông Bắc mưa vừa, nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

bacbosapcomualon

 

Đáng chú ý, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội đã có Công điện số 10/CĐ-BCH chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương tập trung giải pháp ứng phó với diễn biến mưa lũ những ngày tới tại khu vực Bắc Bộ.

Công ty TNHH MTV cây xanh Hà Nội sẵn sàng lực lượng phương tiện để di dời cây xanh gãy đổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và việc đi lại của người dân.

Tổng Công ty điện lực Hà Nội rà soát mạng lưới cấp điện, bảo đảm an toàn về đường dây nhất là ở khu vực ven sông, bờ đê…

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội đề nghị các sở ban ngành, các địa phương trong những ngày tới tổ chức ứng trực 24/24 giờ nhằm xử lý kịp thời các sự cố do thiên tai có thể xảy ra.

Tuấn Anh /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO