Báo Điện tử Gia đình Mới

Thời tiết Miền Bắc: Mưa trên diện rộng, đề phòng trẻ ốm

Sau những ngày nắng nóng, Miền Bắc sắp đón những cơn mưa lớn trên diện rộng. Thời tiết Miền Bắc rất dễ gây ốm cho trẻ nhỏ và người già.

20161020105605-xe-may

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm nay (13/8), ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng sẽ kéo dài đến hết ngày 16/8. 

Dự báo, ngày hôm nay (13/8) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Sau ngày 13/08 nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh miền Trung.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày hôm qua (12/08) và gần sáng nay (13/8) ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo: Từ đêm nay (13/8) đến hết đêm 16/8, mưa dông mở rộng ra Bắc Bộ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ đêm 13-16/8 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Trẻ dễ ốm do thay đổi thời tiết

Theo các chuyên gia y tế, thời tiết miền Bắc nắng mưa thất thường, tạo điều kiện cho virus xâm nhập. Cơ thể trẻ rất khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Đang trong cao điểm dịch sốt xuất huyết do nhiều muỗi, các bố mẹ phải làm vệ sinh sạch sẽ, trừ muỗi triệt để. 

Khi trẻ có dấu hiệu sốt phải theo dõi sát sao và đưa đi viện khi trẻ sốt cao liên tục.

cha-me-can-xu-ly-the-nao-

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 13-16/8, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước (ngày 13/8):

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi đêm có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 73%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

1501581482-15015812119414

Mưa nắng thất thường khiến người nhập viện gia tăng 

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ

Công Hoàng/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO