Báo Điện tử Gia đình Mới

Tết Dương lịch Miền Bắc đón đợt rét đậm hiếm gặp - dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong dịp Tết Dương lịch 2021 miền Bắc được dự báo sẽ đón đợt rét đậm rét hại hiếm gặp. Nhiệt độ ở các tỉnh miền núi sẽ giảm rất sâu kèm mưa rào và gió mạnh.

Dự báo nhiệt độ đợt rét đậm, rét hại trong Tết Dương lịch

Từ ngày 30/12 trời chuyển rét nhanh chóng kèm mưa rào và gió mạnh, rét đậm rét hại ở miền Bắc bắt đầu từ đêm 30/12. Kể từ ngày 1/1/2021 trời chuyển rét hanh, dự báo các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ về đêm giảm còn 7-9 độ, có nơi dưới 7 độ; ban ngày trời rét 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.

Riêng vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi 0 độ. Từ đêm 2/1 nhiệt độ thấp nhất tăng nhanh.Đặc điểm đợt rét này là ngắn ngày và được dự báo là đợt rét đậm rét hại có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa, so với 4 năm gần đây thì đây là đợt rét hiếm gặp.

Dự báo giá trị nhiệt độ thấp nhất đợt này gần bằng năm 2016, nhiều nơi nhiệt cực kỳ thấp.

- Cao Bằng ≈ 1 độ

- Lạng Sơn, Mù Cang Chải (Yên Bái) ≈ 2 độ

- Bắc Kạn ≈ 3 độ

- Điện Biên Phủ ≈ 4 độ

  Miền Bắc đón Tết Dương lịch trong tiết trời lạnh giá

Miền Bắc đón Tết Dương lịch trong tiết trời lạnh giá

Dự báo xu hướng thời tiết cả nước trong 10 ngày từ đêm 27/12/2020 - 6/1/2021

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết cả nước trong 10 ngày tới sẽ diễn biến như sau: 

1. Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 27-29/12 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.Từ đêm 29/12/2020-03/01/2021 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác, tập trung ở Sơn La, Hòa Bình trong ngày 29-30/12; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trời rét, từ 30/12 đến khoảng ngày 02/01 có rét đậm, rét hại.Từ ngày 04-06/01/2021, có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, từ ngày 05/01 trời rét đậm, rét hại.

2. Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 27-28/12 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.Từ ngày 29/12/2020-04/01/2021 khả năng có mưa rải rác trong ngày 29-30/12, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trời rét, từ ngày 30/12 đến khoảng ngày 02/01 trời rét đậm, rét hại.Từ đêm 04-06/01/2021, có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, từ ngày 5/12 trời rét đậm, rét hại.

3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Từ đêm 27-29/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trởi nắng. Trời lạnh. Từ ngày 30/12/2020-03/01/2021, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, từ ngày 31/12 có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, từ ngày 01/12 có mưa, mưa rào. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trời rét; từ khoảng ngày 30/12 đến ngày 02/01, phía Bắc trời rét đậm.Từ ngày 04-06/01, phía Bắc có mưa, mưa rào, từ ngày 05 có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, từ ngày 05/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, phía Bắc từ ngày 05/01 có rét đậm.

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 27-28/12, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 29/12/2020-06/01/2021, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông

Riêng ngày 29-30/12/2020, 01-02/2021 và ngày 05-06/01/2021 khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

5. Tây Nguyên

Từ đêm 27-29/12 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Từ ngày 30/12/2020-05/01/2021 có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng khoảng ngày 30/12 và khoảng ngày 01-02/01 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 30/12/2020-01/01/2021 trời lạnh.

6. Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 27-28/12 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Từ ngày 29/12/2020-06/01/2021 có mưa rào và dông vài nơi

Riêng ngày 29-30/12 và khoảng ngày 01-02/01 có khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 31/12/2020-01/01/2021 đêm và sáng trởi lạnh.

7. Khu vực Hà Nội

Từ đêm 27-28/12 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.Từ ngày 29/12/2020-03/01/2021 khả năng có mưa rải rác trong ngày 29-30/12, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trời rét, từ ngày 30/12 đến khoảng ngày 02/01 trời rét đậm, rét hại.Từ đêm 04-06/01/2021, có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, từ ngày 05/01 trời rét đậm.

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO