Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết 3 miền Tết Canh Tý 2020

Dự báo thời tiết cả 3 miền trong dịp tết Canh tý 2020, xu hướng thời tiết 3 miền những ngày tết nguyên đán sẽ diễn ra như thế nào?

 

  Thời tiết tết nguyên đán như thế nào, dự báo thời tiết 2 miền Tết Canh Tý 2020

Thời tiết tết nguyên đán như thế nào, dự báo thời tiết 2 miền Tết Canh Tý 2020

Dự báo thời tiết miền Bắc Tết Canh Tý 2020

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc dịp Tết Canh Tý 2020 sẽ có rét đậm, mưa nhỏ có nới có thể xuất hiện sương giá. 

Cụ thể, từ chiều 30 Tết khu vực này lại bắt đầu có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 23-2 độ C. Riêng các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu nhiệt độ khoảng 22-24 độ C; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 16-18 độ C.

Từ ngày mùng 1- 2 Tết có mưa, nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Trời rét, phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 15 độ C. 

Bắt đầu từ những ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết, tòa miền vào đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất 15-19 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều 30 Tết có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. vào ngày mùng 1, mùng 2 tết thời tiết Hà Nội có mưa, nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Trời rét.

Khu vực vùng núi phía cần đề phòng đợt không khí lạnh tràn về vào những ngày Tết sẽ khiến nền nhiệt giảm xuống nhanh chóng có sương muối và tuyết rơi. Kèm theo đó là sự xuất hiện của những trận mưa rào do sự kết hợp của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao.

Dự báo thời tiết miền Trung và Tây Nguyên Tết Canh Tý 2020

Thời tiết miền Trung và Tây Nguyên dịp Tết Canh Tý 2020 có xu hướng giảm nhưng không nhiều. Cụ thể như khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa thiên Huế chịu ảnh hưởng một phần từ các đợt không khí lạnh tràn về nên nền nhiệt độ cũng giảm dần. Tuy nhiên khu vực Trung Bộ trời nhiều mây, âm u xuất hiện các trận mưa vừa và nhỏ. Nhiệt độ thời tiết 3 ngày Tết trung bình giao động từ 17 – 25 độ.

Ngày 29-30 Tết trời nắng; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Từ ngày mùng 1-2 Tết, phía Bắc khu vực (Quảng Bình đến Thừa thiên Huế) có mưa, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, thấp nhất 17-20 độ C.

Phía Nam khu vực (Đà Nẵng đến Bình Thuận) không mưa, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Từ ngày mùng 3-5 Tết, đêm và sáng có lúc có mưa, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26 độ C.

Phía Nam 26-29 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C

Dự báo thời tiết tết nguyên đán 2020 của toàn miền, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Đêm và sáng trời lạnh.

Dự báo thời tiết miền Nam Tết Canh Tý 2020

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết miền Nam dịp Tết Canh Tý 2020, trong 3 ngày Tết khu vực này sẽ có hạn hán và sẽ nắng gay gắt. Chính bởi vậy những ngày tết khô ráo, nắng đẹp trên toàn bộ vùng miền Nam để mọi người cùng đón tết, chào xuân trong nắng ấm rực rỡ. 

Cụ thể từ ngày 29 đến ngày mùng 5 Tết dự báo đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Hạ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO