Báo Điện tử Gia đình Mới

Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân trong vụ nữ tài xế BMW tông liên hoàn ở Sài Gòn

Các y bác sĩ đã tích cực cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ nữ tài xế BMW tông liên hoàn ở Sài Gòn, hiện có 2 nạn nhân đang tiên lượng rất nặng và được điều trị tích cực.

Ngày 22/10, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, khoảng 23 giờ 24 phút, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh, Sài Gòn.

Trong đó, em N.H.P (16 tuổi) và nạn nhân N.C.P (22 tuổi, cùng quê Bình Dương), cả hai đi chung một xe và bị xay xát chấn thương phần mềm nhẹ, sau sơ cứu được xuất viện.

  Hiện nạn nhân bị thương nặng trong vụ tại nạn liên hoàn ở Sài Gòn đang điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại của Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Hiện nạn nhân bị thương nặng trong vụ tại nạn liên hoàn ở Sài Gòn đang điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại của Bệnh viện Nhân dân Gia Định

3 nạn nhân còn lại hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại của bệnh viện là anh P.H.B. (24 tuổi, quê tỉnh Khánh Hoà).

Anh B. bị gãy 1/3 xương đùi bên trái đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện tại ổn, đang trong giai đoạn hồi sức. Khi hồi sức ổn bệnh nhân sẽ được chuyển lên khoa Chấn thương chấn hình tiếp tục điều trị.

Còn anh H.H.Đ. (42 tuổi, ở Bình Thạnh, TP.HCM) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái, hiện tại sinh hiệu ổn.

Nặng nhất là anh C.TT. (30 tuổi) bị chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực bụng. Hiện anh T. vẫn còn hôn mê, phải thở máy, được theo dõi tích cực vì tiên lượng nặng.

  Bệnh nhân bị đa chấn thương trong vụ tại nạn liên hoàn ở Sài Gòn đang được nhân viên y tế chăm sóc

Bệnh nhân bị đa chấn thương trong vụ tại nạn liên hoàn ở Sài Gòn đang được nhân viên y tế chăm sóc

Trước đó, khuya 21/10, một ôtô hiệu BMW do nữ tài xế điều khiển, chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào một chiếc taxi khác.

Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, những người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. 

Tại Công an phường 21, quận Bình Thạnh, nữ tài xế khai nhận có dùng nhiều bia, rượu tại một nhà hàng ở quận 1. Trên đường lái xe về nhà, bà ngủ gục, không làm chủ tốc độ và gây nên tai nạn.

L.M/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO