Báo Điện tử Gia đình Mới

Thư Dung chính thức bị thu hồi danh hiệu Á hậu Miss Eco International

Sau khi vướng nghi án bán dâm nghìn đô, Thư Dung chính thức bị tước danh hiệu Á hậu Miss Eco International.

Mới đây, trên trang fanpage của cuộc thi Miss Eco International - Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế đã đưa ra thông báo thu hồi danh hiệu Á hậu của Thư Dung.

Theo đó, ban tổ chức thu hồi danh hiệu Á hậu 3 của cuộc thi vì vi phạm các điều khoản và quy định.

Thư Dung chính thức bị thu hồi danh hiệu Á hậu Miss Eco International 0

Thư Dung là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Miss Eco International. Ngay sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 3, Thư Dung đã gây ra không ít tranh cãi. 

Nhiều khán giả đặt câu hỏi về giá trị giải thưởng thực sự khi Thư Dung thậm chí không thể nói tiếng anh trôi chảy, sai cả trọng âm lẫn ngữ điệu. Cô còn gây cười khi nói thêm câu “I miss you”  không phù hợp với bối cảnh.

Ngoài ra, chất lượng của cuộc thi còn bị đánh giá sau khi để xảy ra sự cố trao nhầm danh hiệu cho Thư Dung.

Thư Dung chính thức bị thu hồi danh hiệu Á hậu Miss Eco International 1

Ngay sau khi bị cư dân mạng chỉ trích, Thư Dung cũng phản pháo: "Nhiều ngôi sao trước đây cũng từng bị chỉ trích vì khả năng kém như Hoàng Thùy, Xuân Lan, giờ đây họ đã thay đổi được vốn ngoại ngữ của mình. Tôi là gương mặt mới, tôi cần thêm thời gian để vốn tiếng Anh của mình tốt hơn". 

Trước đó, ban tổ chức cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 cũng đã ra văn bản thu hồi danh hiệu Á quân của Thư Dung tại cuộc thi này vì lí do chụp ảnh phản cảm tại Đà Lạt ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của người Việt và dính líu thông tin vi phạm pháp luật và bị cơ quan công an điều tra xử lý.

Miss Eco International là cuộc thi sắc đẹp mới tổ chức được 4 mùa giải. Cuộc thi này do doanh nhân Ai Cập Amaal Rezk sáng lập vào năm 2015 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người trên khắp thế giới về các vấn đề bảo vệ môi trường, đồng thời quảng bá du lịch giữa các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau.

Cuộc thi này đề cao những ứng viên hoàn thiện cả về sức khỏe, trí óc lẫn tinh thần thay vì vóc dáng, đường cong,…

Trong mùa thi đầu tiên (năm 2015), đấu trường nhan sắc này chỉ có 14 thí sinh tham gia. Những mùa tiếp theo, số lượng thí sinh đã tăng nhưng con số vẫn chỉ là 50, 60.

Hai thí sinh Việt từng giành giải Á hậu ở sân chơi này là Nguyễn Thị Thành và Thư Dung.

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO