Báo Điện tử Gia đình Mới

Tiêm đủ 2 mũi vắc xin có bị mắc COVID-19 nữa không? Nếu mắc thì sức khoẻ sẽ ra sao?

Nhiều người thắc mắc, khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, nếu bị mắc bệnh có chuyển biến nặng dẫn đến tử vong không?

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, các loại vắc xin đều có tỷ lệ bảo vệ nhất định, không tuyệt đối được 100%, thường sẽ là 70 - 80%, nên còn lại 20 - 30% vẫn có nguy cơ mắc bệnh.

Riêng đối với biến chủng Delta thì hệ thống kháng thể của cơ thể không được bảo vệ hoàn toàn, dẫn đến việc nhiều người tiêm vắc xin đủ 2 mũi rồi vẫn mắc bệnh.

  Với những người đã tiêm đầy đủ 2 mũi thì 90% khi nhiễm bệnh sẽ được bảo vệ. Ảnh minh họa

Với những người đã tiêm đầy đủ 2 mũi thì 90% khi nhiễm bệnh sẽ được bảo vệ. Ảnh minh họa

Vị chuyên gia này cũng chia sẻ thêm, thống kê trên thế giới cho thấy, với người đã tiêm đầy đủ 2 mũi thì 90% khi nhiễm bệnh sẽ được bảo vệ, không chuyển biến nặng, không cần thở oxy và không phải điều trị hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, còn 10% vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng. Đặc biệt, với người trên 65 tuổi thì tỷ lệ bảo vệ khoảng 80 - 85%, do đó nguy cơ chuyển biến nặng cao hơn so với bình thường.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, vắc xin phòng COVID-19 chính là biện pháp quan trọng phòng ngừa các biến chứng nặng, tử vong của bệnh COVID-19 và nguy cơ lây nhiễm vi rút cho bản thân và người xung quanh, tiến tới mong muốn bảo vệ cộng đồng.

Cần tiêm vắc xin COVID-19 sớm nhất khi được thông báo tiêm chủng. Không có vắc xin nào là tuyệt đối an toàn và cũng không có vắc xin nào có hiệu quả bảo vệ 100%. Vì vậy, dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, người dân vẫn nên thực hiện nghiêm quy định 5K và giãn cách để tránh tình trạng lây nhiễm.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO