Báo Điện tử Gia đình Mới

Tiếp tục thêm điểm sạt lở vùi lấp nhà dân làm 3 người qua đời, 8 người mất tích

Ngoài 2 vụ sạt lở tại Trà Leng và Trà Vân, tại tỉnh Quảng Nam vừa tiếp tục xảy ra thêm 1 điểm sạt lở khiến 3 người tử vong, 8 người mất tích.

Trưa 29/10, ông Nguyễn Quảng – Phó Chủ tịch huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) thông tin, trên địa bàn xã Phước Lộc vừa xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp 11 người dân. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể, 8 người còn lại vẫn chưa tìm thấy.

Cũng tại xã Phước Lộc, chiều 28/10, có 2 cán bộ trong lúc đi vận động bà con phòng chống bão số 9 thì bất ngờ gặp núi lở, mất tích, hiện chưa tìm thấy. Hai cán bộ là anh Hồ Văn Sợ (cán bộ không chuyên trách dân vận xã Phước Lộc) và Hồ Văn Độ (cán bộ không chuyên trách, Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn).

Theo ông Quảng, dự kiến, 16 giờ chiều nay, lực lượng xã mới tiếp cận được vụ sạt lở. Được biết, khu vực sạt lở thôn 3, xã Phước Lộc có 32 hộ với 215 nhân khẩu. Vụ sạt lở còn khiến nhà cửa, tài sản của người dân bị hư hỏng.

  Công tác cứu nạn, cứu hộ xảy ra tại điểm sạt lở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Công tác cứu nạn, cứu hộ xảy ra tại điểm sạt lở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Với công tác cứu nạn, cứu hộ tại 2 điểm sạt lở xã Trà Leng và Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, tại điểm sạt lở Trà Leng đã tìm thấy 8 thi thể bị vùi lấp.

Như vậy, tại 2 điểm sạt lở Trà Vân và Trà Leng đã tìm thấy tổng cộng 16 thi thể. Về số người mất tích, ông Bửu cho biết vẫn đang tiến hành xác minh con số cụ thể do có 2 hộ gia đình chưa rõ bao nhiêu người do hoảng sợ đã chạy vào núi trốn, sáng nay 2 hộ này mới trở về. 

Hàng trăm chiến sĩ thuộc Quân khu 5 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, công nhân Công ty công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cấp tốc khắc phục điểm sạt lở đầu tiên trên quốc lộ 40B, thông đường vào hiện trường, giải cứu hơn 40 người dân đang bị vùi lấp tại xã Trà Leng.

Công tác tiếp cận hiện trường bằng đường bộ và đường thủy đều rất khó khăn. Đường bộ phải cơ động hơn 53km nhưng đường sạt lở, cây đổ rất khó di chuyển. Còn đường thủy thì nước sông đang lớn, chảy xiết và phải di chuyển bằng cano hàng chục km.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO