Báo Điện tử Gia đình Mới

Hướng dẫn khám phá Lũng Chắt Dậu - Tam Đảo

Là điểm đến mới vừa được khai trương phù hợp với những người yêu thích trek, khám phá rừng núi, suối thác và có quỹ thời gian hạn hẹp.

Vậy bạn cần chuẩn bị gì? Tốn bao nhiêu chi phí? Đoàn đi bao nhiêu người là phù hợp? Trẻ em bao nhiêu tuổi có thể tham gia??? Tất cả các câu hỏi sẽ được chúng tôi giải đáp ngay sau đây để các bạn có được 1 chuyến đi phù hợp nhất vào dịp cuối tuần.

Hành trình này không phù hợp với những người thích nghỉ dưỡng, ngại hoạt động, sợ nắng, mệt, bẩn...

Hành trình này không phù hợp với những người thích nghỉ dưỡng, ngại hoạt động, sợ nắng, mệt, bẩn...

1. Mức độ khám phá của hành trình này thế nào?

Đây không phải là một hành trình đơn giản, ai cũng tham gia được.

Đây không phải là một hành trình đơn giản, ai cũng tham gia được.

Sau khi khảo sát, chúng tôi đánh giá hành trình khám phá Lũng Chắt Dậu ở mức trung bình, tức là ai cũng có thể hoàn thành toàn bộ hành trình. Khách tham gia sẽ chủ yếu đi bộ, lội suối, đi xuyên rừng, leo thác, tắm bể bơi tự nhiên (hình thành từ nước thác chảy)...

Các điểm nghỉ khá hợp lý. Khách du lịch thường trải qua quãng đường từ 800m - 1km đường bộ sẽ có 1 điểm nghỉ. Nếu sức khỏe tốt, bạn có thể đi thẳng đến điểm cuối cùng sau đó mới tìm điểm nghỉ trên đường về.

2. Có lịch trình cho những người muốn trek sâu hơn không?

Hành trình này phù hợp với những người ưa vận động, yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Hành trình này phù hợp với những người ưa vận động, yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Theo VQG Tam Đảo, hành trình Lũng Chắt Dậu mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, phù hợp cho mọi đối tượng tham gia. Trong thời gian tới, giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện hành trình giai hơn, cấp độ cao hơn.

Cụ thể, những người yêu thích leo núi, trekking, vượt thác, khám phá rừng... sẽ đi sâu hơn vào phía trong VQG, có đường đi lên đỉnh Tam Đảo, nhiều đường rừng, đường rẽ vào thác...

3. Trẻ em bao nhiêu tuổi có thể tham gia chương trình?

Những gia đình muốn rèn luyện khả năng thích ứng với thiên nhiên có thể đưa con đến đây để học hỏi, tìm hiểu thêm.

Những gia đình muốn rèn luyện khả năng thích ứng với thiên nhiên có thể đưa con đến đây để học hỏi, tìm hiểu thêm.

Tùy theo điểm nghỉ, picnic của khách mà độ tuổi của trẻ được xác định. Trong thời điểm hiện tại, trẻ trong khoảng 5 tuổi trở lên đã có thể tham gia. Trong trường hợp thấp tuổi hơn, bố mẹ các cháu sẽ vất vả trong việc chăm sóc, bế... để vượt qua một số quãng đường rừng, suối...

Với giai đoạn 2 khi có hành trình dài và khó hơn, độ tuổi phù hợp sẽ vào khoảng 16 trở lên. Chặng hoàn thiện của Lũng Chắt Dậu đòi hỏi khách không chỉ có thể lực mà phải có cả những kiến thức cơ bản về đi rừng, leo núi, lội suối, thác, khả năng tự chăm sóc sức khỏe...

4. Cá nhân tự đi thế nào?

Về cơ bản, khu vực này khá an toàn với các đoàn khác ở mọi lứa tuổi.

Về cơ bản, khu vực này khá an toàn với các đoàn khác ở mọi lứa tuổi.

Cá nhân hoàn toàn có thể vào khu vực này để khám phá mà không gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể, bạn di chuyển đến Cổng VQG Tam Đảo (chân núi, đường lên Tam Đảo), mua vé và nhận hướng dẫn đường đi. 

Tùy theo nhu cầu, bạn xác định cách đi, thời gian ở lại khu vực này... Với cá nhân, tốt nhất bạn nên chuẩn bị kỹ các phương án cứu hộ (điện thoại, bộ đàm, đồ sơ cứu, còi, thức ăn dự phòng...)

5. Loại hình du lịch nào phù hợp ở điểm này?

Với khách thành phố, đây là điểm khá phù hợp cho việc xả hết sức ỳ, mệt mỏi sau 1 tuần làm việc

Với khách thành phố, đây là điểm khá phù hợp cho việc xả hết sức ỳ, mệt mỏi sau 1 tuần làm việc

Với những gì VQG Tam Đảo đang và sẽ cung cấp, bạn nên nghĩ đến một số loại hình du lịch sau:
- Thiền, Yoga, đi bộ, trekking dạng nhẹ
- Picnic, tắm suối, nghỉ ngơi, xả sức ỳ
- Đạp xe, tổ chức tìm hiểu về thiên nhiên 

6. Nên chuẩn bị những gì khi đến đây?

Bạn có thể tổ chức những bữa ăn nhẹ, buổi học từ thiên nhiên tại khu vực này

Bạn có thể tổ chức những bữa ăn nhẹ, buổi học từ thiên nhiên tại khu vực này

Là một điểm đến phù hợp trải nghiệm 1 ngày, có những yếu tố trek, khám phá, trải nghiệm, bạn nên chú ý một số đồ cần thiết trong hành trang của mình như sau:
- Quần áo dự phòng, đồ chống nắng, mưa
- Đồ ăn nhẹ, đồ ăn trưa, nước uống
- Các thiết bị sinh tồn cơ bản: Bật lửa, dây sinh tồn, dao gấp, thuốc, bông băng cơ bản, thực phẩm dinh dưỡng, thiết bị lọc nước, thiết bị liên lạc, sạc dự phòng, thuốc chống côn trùng

7. Đoàn bao nhiêu người là phù hợp?

Trẻ em có thể chơi vui vẻ cả buổi tại đây mà không thấy mệt

Trẻ em có thể chơi vui vẻ cả buổi tại đây mà không thấy mệt

Không gian picnic tại khu vực này không lớn, thường chỉ có những tảng đá cho khoảng 10 người ngồi. Vì vậy 1 đoàn khoảng dưới 20 người là phù hợp nhất. 

Bạn không nên mang nhiều đồ không cần thiết để hạn chế phải mang vác mệt trong cả hành trình. Tốt nhất mỗi người chỉ cần 1 balo đeo và 1 túi xách nhỏ đựng những đồ cần thiết cho picnic.

8. Ngoài khu vực này, tôi có thể chơi gì thêm?

Bạn có thể nghĩ trước các chương trình có thể làm tại đây để chủ động hơn trong việc tổ chức vui chơi

Bạn có thể nghĩ trước các chương trình có thể làm tại đây để chủ động hơn trong việc tổ chức vui chơi

Bạn có 2 lựa chọn khi đến đây.

- Thứ nhất là dành toàn bộ 1 ngày để khám phá rừng, suối, thác
- Thứ hai là chỉ chơi, tìm hiểu nửa ngày, có thể ở lại tắm ăn trưa. Chiều bạn di chuyển lên thị trấn Tam Đảo nghỉ đêm lại ở đây.

9. Khách bị cấm những gì?

Bạn nên tìm hiểu trước các thông tin về VQG Tam Đảo để đảm bảo không bỡ ngỡ khi tham gia hành trình này

Bạn nên tìm hiểu trước các thông tin về VQG Tam Đảo để đảm bảo không bỡ ngỡ khi tham gia hành trình này

Quy định tại ngay cổng VQG Tam Đảo có ghi rõ các điều bạn không được làm khi đến đây. Nhưng có 1 số điều nhất thiết bạn phải nhớ.

- Cấm mọi hình thức đốt lửa trong khu vực VQG (trừ trường hợp bị lạc và không có cách nào khác để gây sự chú ý)
- Cấm vặt cây, phá rừng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái
- Cấm săn bắt động vật
- Cấm xả rác, làm bẩn môi trường
- Cấm gây ồn
- Khi có sự cố, hãy liên lạc ngay với BQL để được hỗ trợ kịp thời

10. Nếu tôi cần tổ chức 1 đoàn đến đây thì ai có thể hỗ trợ? Chi phí bao nhiêu?

- Bạn có thể tự tổ chức đoàn bằng cách thuê xe, chuẩn bị đồ ăn, các thiết bị cơ bản... sau đó mua vé vào VQG Tam Đảo để thực hiện các chương trình picnic, tìm hiểu, khám phá, học hỏi về rừng.
- Bạn cũng có thể liên hệ với BQL VQG để nhận được hỗ trợ trong việc tổ chức các chương trình riêng.
- Bạn có thể liên hệ với một số công ty du lịch có phối hợp với VQG Tam Đảo để được tổ chức chu đáo, phù hợp với yêu cầu của các bên.
- Nếu đi cá nhân, di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội, chi phí ở trong khoảng 200.000 đồng/người. Nếu thuê xe đi tập thể hoặc thuê 1 đơn vị tổ chức, chi phí ở khoảng 350.000 đồng/người.

Mọi thông tin hỗ trợ, bạn có thể liên lạc với CMT Travel để được giải đáp:  0966938858

Mọi thông tin hỗ trợ, bạn có thể liên lạc với CMT Travel để được giải đáp: 0966938858

Mạnh Tuấn/GIADINHMOI/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO