Báo Điện tử Gia đình Mới

Những hình ảnh nhà hàng Panorama ở đèo Mã Pì Lèng

Panorama Mã Pì Lèng (Hà Giang) đang là chủ đề gây xôn xao dư luận trong suốt những ngày qua. Hãy cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh về công trình này nhé.

Những hình ảnh nhà hàng Panorama ở đèo Mã Pì Lèng 0

Panorama Mã Pì Lèng là công trình nằm ở vị trí quan sát tốt nhất tại khu vực này. Từ Panorama Mã Pì Lèng, du khách có thể quan sát toàn bộ khu vực hẻm núi Tu Sản và con sông Nho Quế xanh biếc.

Ở đây, ngoài dịch vụ cà phê, ăn uống, ngắm cảnh hẻm vực Tu Sản, sông Nho Quế thì còn có phòng nghỉ phục vụ cho du khách có nhu cầu theo dạng homestay.

Quán có 5 sân trời, đứng từ đây du khách có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng Hà Giang.

Được biết, khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng khởi công xây dựng từ năm 2018, hoàn thành vào đầu năm 2019. Dù đã đi vào hoạt động, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

  Panorama Mã Pí Lèng

Panorama Mã Pí Lèng

  Khung cảnh xung quanh Panorama Mã Pí Lèng

Khung cảnh xung quanh Panorama Mã Pí Lèng

  Nhiều ý kiến cho rằng, Panorama Mã Pí Lèng sẽ làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái tại khu vực này

Nhiều ý kiến cho rằng, Panorama Mã Pí Lèng sẽ làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái tại khu vực này

Những hình ảnh nhà hàng Panorama ở đèo Mã Pì Lèng 4
Những hình ảnh nhà hàng Panorama ở đèo Mã Pì Lèng 5
Những hình ảnh nhà hàng Panorama ở đèo Mã Pì Lèng 6
Những hình ảnh nhà hàng Panorama ở đèo Mã Pì Lèng 7
  Panorama Mã Pí Lèng là điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích

Panorama Mã Pí Lèng là điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích

  Ảnh: Nguyễn Tùng

Ảnh: Nguyễn Tùng

  Rất đông người tới đây để có thể chiêm ngưỡng không gian hùng vĩ của khu vực đèo Mã Pì Lèng

Rất đông người tới đây để có thể chiêm ngưỡng không gian hùng vĩ của khu vực đèo Mã Pì Lèng

Ngay khi những hình ảnh về Panorama Mã Pì Lèng được chia sẻ trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Người thì ủng hộ sự có mặt của công trình này, người lại cho rằng cho rằng đây là công trình làm phá hoại cảnh quan. Thậm chí, một số người còn lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay và phá bỏ nó.

Đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) được mệnh danh "Đệ nhất hùng quan", một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Đèo là đoạn quốc lộ 4C dài khoảng 20 km nối liền hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Đỉnh đèo cao 2.000 mét, là con đường hiểm trở nhất trên Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, một bên là vách núi đá vôi hiểm trở, bên kia là vực sông Nho Quế. Ngày 16/11/2009, Bộ VHTT&DL đã quyết định xếp khu vực đèo Mã Pì Lèng Hà Giang là danh lam thắng cảnh quốc gia.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO