Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

2 loại quả đừng vội vứt hạt, trồng cây vừa dễ vừa đẹp nhà

Ăn những loại quả này thay vì vội vứt hạt đi, bạn hoàn toàn có thể trồng đỡ tốn tiền mua các chậu cây ngoài chợ, lại vô cùng lạ mắt, xinh xắn.

1cach-trong-cay-may-man-tai-nha-bang-hat-thanh-long-phan-trun-que-9

1. Hạt thanh long

Thịt quả thanh long cho vào miếng vải mỏng, đổ nước vào, dùng tay bóp, xoắn  miếng vải cho hạt tách rời khỏi phần thịt quả.

Empty

Cho vào bát, thịt thanh long nhẹ nên sẽ nổi, hạt ở bên dưới. Rửa đi rửa lại, vớt hết phần thịt thanh long đi sẽ còn lại hạt thanh long sạch sẽ.

Empty

Phủ nhẹ một lớp đất thật mỏng, nhất định không được phủ đất dày, như vậy hạt rất khó nảy mầm. Giai đoạn này chăm sóc cẩn thận, giữ đất ẩm khoảng 1 tuần sẽ nảy mầm.

Empty

 Đặt chậu ở nơi có ánh sáng, tiếp tục giữ ẩm cho chậu, mầm cây lớn lên khoảng 1 tháng. Những mầm cây tuyệt đẹp và xanh tươi có thể đặt trang trí trong nhà. 

Empty

Nhiều người còn ươm cây và tạo dáng vô cùng đặc sắc.

Nguồn ảnh: Mỹ Hảo

Nguồn ảnh: Mỹ Hảo

Càng lớn mầm cây hơi giống cây xương rồng, vì cây thanh long cũng vốn thuộc họ này. 

Những cây thanh long lớn lên mọng nước, trông vô cùng đáng yêu.

Empty

Nếu chăm sóc tốt, không chừng chỉ vài năm sau đây sẽ thành cây thanh long trưởng thành, đầy quả thanh long.

Empty

 

2. Quả nhãn

Hạt nhãn ngâm nước để lấy sạch phần cùi, nếu không sẽ có sâu, bọ. Ngâm hạt nhãn đã rửa sạch 2 ngày, phần vỏ cũng đã hơi tách ra, cần thay nước mỗi ngày. 

Empty

Ngâm nước khoảng 1 tuần, mầm cây hơi hé ra, cho cây vào chậu đất.

Empty

Ngày ngày tưới nước 2 lần, sau khoảng 1 tuần cây bắt đầu nảy

Empty

Khoảng hơn 10 ngày sau, chồi nhỏ bắt đầu lớn hơn.

Empty

Sau gần một tháng, khu rừng nhờ sẽ bắt đầu lớn lên.

Empty

Điểm đáng giá nhất của chậu cây nhãn là lá  thay đổi sắc, lá mới có màu trắng, sau đó đến màu vàng, sau đó lại chuyển màu xanh lá cây.

Empty

 

Bảo Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO