Báo Điện tử Gia đình Mới

TH True Milk khởi công Dự án nuôi bò sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao tại Thanh Hóa

Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư trên 3.800 tỷ đồng của Tập đoàn TH True Milk đã chính thức được khởi công.

  Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tập đoàn TH thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tập đoàn TH thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Bước tiếp theo của lộ trình tạo dựng bản đồ sữa TH trải dài đất nước

Chiều 8/5, tại xã Yên Mỹ (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), tập đoàn TH True Milk tổ chức Lễ khởi công "Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp". 

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án bao gồm 2 cụm trang trại nằm trên các xã Yên Mỹ, Công Bình (H.Nông Cống) có tổng vốn đầu tư 3.800 tỉ đồng với quy mô 20.000 con bò sữa.

Dự án quy hoạch sử dụng 1.354 ha đất, trong đó đất trang trại và xây dựng nhà máy chế biến sữa 165 ha, đất trồng cỏ 1.189 ha.

  TH chính thức khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại 2 xã Yên Mỹ, Công Bình (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

TH chính thức khởi công Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại 2 xã Yên Mỹ, Công Bình (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Hương cho biết: Dự án này kế thừa thành tựu chăn nuôi bò sữa trang trại chăn nuôi tập trung công nghệ cao mà Tập đoàn TH thực hiện 10 năm qua tại Nghệ An, cũng như các dự án tại Phú Yên và Hà Giang với sự chăm chút hoàn mỹ để tạo ra ly sữa đạt chuẩn quốc tế.

Dự kiến đến năm 2025, đàn bò sữa mà TH đồng hành cùng nông dân thông qua mô hình hợp tác xã công nghệ cao đạt khoảng 200.000 con.

  Bà Thái Hương khẳng định: Dự án tại Thanh Hóa là sự kế thừa thành tựu 10 năm chăn nuôi bò sữa tại Nghệ An.

Bà Thái Hương khẳng định: Dự án tại Thanh Hóa là sự kế thừa thành tựu 10 năm chăn nuôi bò sữa tại Nghệ An.

TH cũng đặt đặt mục tiêu mở rộng đàn bò sữa chăn nuôi tập trung theo chuỗi khép kín lên 200.000 con, nâng tổng số đàn bò sữa của TH lên 400.000 con, giúp Chính phủ và Bộ NN-PTNT hoàn thành mục tiêu phát triển đàn bò sữa 500.000 con theo Quyết định 124/QĐ-TTg về quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

TH đồng hành cùng nông dân Nông Cống tạo ra ly sữa tươi đạt chuẩn quốc tế

Cũng theo bà Thái Hương, dự án là mô hình TH đồng hành cùng nông dân không để họ ở lại phía sau trong sự phát triển của ngành chăn bò sữa.

TH sẽ cung cấp cho các hộ về giống bò, kiểm soát thú y, thức ăn tập trung và cam kết thu mua toàn bộ sữa nguyên liệu để nông dân yên tâm đầu tư mở rộng quy mô đàn bò sữa.

Dự án được đầu tư sẽ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng lớn. Ngoài ra, dự án còn tạo việc làm trực tiếp và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động tham gia vào quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi bò, chế biến sữa, tăng thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống của người chăn nuôi.

Dự án này cũng áp dụng công nghệ tiên tiến cho quy trình xử lý chất thải, khí thải; tăng cường diện tích cây xanh trong khuôn viên nhà máy và trang trại để giảm thiểu tác động đến môi trường.

  Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường xác định, lễ khởi công "Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại hai xã Yên Mỹ và Công Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa" là một trong những sự kiện quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bởi thị phần của trường sữa tại Việt Nam còn rất lớn. Các cơ sở chế biến mới đáp ứng 50% nhu cầu sữa cho gần 100 triệu người. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Tập đoàn TH đồng hành cùng người dân, chính quyền địa phương sản xuất ra dòng sữa sạch không chỉ cung cấp cho người dân Việt Nam mà còn xuất khẩu ra thế giới.

Bộ trưởng cho biết, sau khi hoàn thành, cùng với các dự án chăn nuôi bò sữa của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì dự án này sẽ nâng tổng đàn bò sữa công nghiệp tập trung tại tỉnh Thanh Hóa lên trên 42.000 con, sản lượng sữa dự kiến cung cấp 166.000 tấn/năm. 

Trước đó năm 2009, TH khởi dựng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Nghệ An với vốn đầu tư 1,2 tỉ USD. Đây là TH đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi, khởi xướng mô hình chăn nuôi bò sữa ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản trị 4.0 tại Việt Nam.

Cụm trang trại tại nghệ An ứng dụng công nghệ cao cũng là dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa quy mô lớn nhất châu Á, tự chủ hoàn toàn nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch và chế biến sữa theo chuỗi khép kín.

Cho đến năm 2018, thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK với hơn 70 loại sản phẩm, tăng trưởng sản lượng sữa tươi đạt hơn 22%, doanh thu tăng trưởng 30% với tổng doanh thu đạt hơn 7.000 tỉ đồng, mở rộng thị trường ra Trung Quốc và các nước ASEAN.

Tập đoàn TH hiện đã hoàn thành mục tiêu “đưa ly sữa Việt Nam ra thế giới” với dự án trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Nga với tổng vốn đầu tư 2,7 tỉ USD. Việc triển khai dự án tại tỉnh Moscow đã tạo dựng hình ảnh mới về hiệu quả và sự đa dạng của các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Nga.

Ngày 25/4/2019, TH đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược phát triển thị trường với đối tác Wuxi Jinqiao International Food City (đơn vị sở hữu trung tâm đầu mối hàng hóa lớn nhất Trung Quốc) về phân phối các sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK tại Trung Quốc.

Sản phẩm sữa tươi mang thương hiệu TH true MILK đã đạt nhiều giải thưởng vàng quốc tế như World Food Moscow (4 năm liên tiếp từ 2015 đến nay), ASEAN Best Food Product 2015, Gulfood Dubai 2016, Stevie Awards 2018…

Ngoài chăn nuôi và chế biến sữa, TH đầu tư các dự án sản xuất nông sản sạch, hữu cơ với thương hiệu rau và trái cây FVF, dự án bảo tồn và phát triển dược liệu sạch; các dự án sản xuất đồ uống thực phẩm khác.

TH cũng đã xây dựng thương hiệu đồng bộ cho các sản phẩm như: sữa hạt cao cấp TH true NUT, thức uống thảo dược TH true HERBAL; thức uống lên men từ mầm lúa mạch TH true MALT; nước uống tinh khiết TH true WATER.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO