Báo Điện tử Gia đình Mới

Điều cần biết về bệnh tiểu đường nghệ sĩ Chánh Tín phải đối mặt trong nhiều năm qua

Nghệ sĩ Chánh Tín qua đời đột ngột tại nhà riêng khiến những người hâm mộ bàng hoàng. Ít ai biết rằng, ông mang trong mình căn bệnh rất nhiều người mắc phải, đó là tiểu đường.

  Sự thật về căn bệnh tiểu đường nghệ sĩ Chánh Tín phải đối mặt trong nhiều năm qua

Sự thật về căn bệnh tiểu đường nghệ sĩ Chánh Tín phải đối mặt trong nhiều năm qua

1. Bệnh tiểu đường là gì? 

Insulin là một hormone điểu hòa đường huyết trong cơ thể. Tiểu đường là một bệnh mãn tính có thể xảy ra khi tuyến tuỵ không sản xuất đủ insulin hoặc khi cơ thể không dùng insulin một cách hợp lý. 

Lượng đường huyết tăng thường là do bệnh tiểu đường không được kiểm soát. Và nó có thể gây tổn thương nặng nề cho cơ thể, đặc biệt là các mạch máu và dây thần kinh. 

2. Một số dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh tiểu đường

  • Thường xuyên đi tiểu 
  • Hay khát nước
  • Thường xuyên cảm thấy đói
  • Mệt mỏi
  • Nhìn mờ
  • Vết thương lâu lành
  • Tê hoặc đau thay chân
  • Da nhợt nhạt, xỉn màu
  • Thường xuyên bị ngứa hoặc bị nhiễm nấm

3. Biến chứng bệnh tiểu đường 

  Bệnh nhân tiểu đường cần để ý đến đôi chân nhiều hơn

Bệnh nhân tiểu đường cần để ý đến đôi chân nhiều hơn

Tiểu đường là căn bệnh rất dễ gây ra biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Theo thời gian, nó có thể phá hủy tim, các mạch máu, thận, mắt và dây thần kinh.

  • Những người lớn bị tiểu đường có nguy cơ bị bệnh tim và đột quỵ gấp 2-3 lần. 
  • Các dây thần kinh ở chân cũng bị tổn thương và có nguy cơ cắt cụt chi. 
  • Bệnh tiểu đường cũng có thể dẫn đến mù mắt khi nó làm tổn thương các mạch máu ở võng mặc. Có khoảng 2,6% các trường hợp mù trên thế giới liên quan đến bệnh tiểu đường. 
  • Tiểu đường cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên suy thận. 

4. Chẩn đoán và điều trị bệnh tiểu đường 

Chẩn đoán sớm bệnh tiểu đường có thể giúp điều trị và kiểm soát bệnh được tốt hơn.

Việc điều trị có thể là thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện để giảm đường huyết. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế khuyên bệnh nhân tiểu đường không nên hút thuốc. 

Khi phát hiện bệnh tiểu đường, bác sĩ sẽ có thể giúp bệnh nhân điều trị hiệu quả bằng cách kiểm soát huyết áp, chăm sóc đôi chân, dùng thuốc đặc trị. 

5. Cách phòng tránh bệnh tiểu đường như thế nào hiệu quả?

  Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tiểu đường và tim mạch

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tiểu đường và tim mạch

Tiểu đường là một căn bệnh đáng sợ, gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho sức khỏe. WHO khuyến cáo, chúng ta có thể phòng bệnh tiểu đường bằng những biện pháp như: 

  • Giữ gìn vóc dáng cân đối, giảm cân khi béo phì.
  • Tập thể dục thường xuyên, ít nhất 30 phút mỗi ngày để nâng cao sức khỏe và giảm cân.
  • Ăn uống lành mạnh, tránh các thực phẩm chứa nhiều đường, nhiều chất béo bão hòa.
  • Không hút thuốc lá vì nó có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

(Theo WHO Và Medical News)

Sự thật về tiểu đường 

  • Số bệnh nhân mắc tiểu đường tăng lên từ 108 triệu  người năm 1980 và lên đến 422 triệu người năm 2014. Và thường xảy ra ở những người từ 18 tuổi trở lên. 
  • Bệnh nhân bị tiểu đường tăng nhanh ở những nước thu nhập trung bình và thu nhập thấp. 
  • Bệnh tiểu đường là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh suy thận, mù, bệnh tim, đột quỵ, và nguy cơ cắt cụt tứ chi. 
  • Ước tính năm 2016, có khoảng 1,6 triệu người tử vong vì tiểu đường. 
  • Có khoảng 1 nửa các ca tử vong do nồng độ glucose trong máu cao trước 70 tuổi. Năm 2016, tiểu đường là nguyên nhân thứ 7 gây tử vong cho người bệnh.
  • Các nhà khoa học cho rằng tập thể dục, giữ gìn vóc dáng, chế độ dinh dưỡng hợp lý, không hút thuốc lá, thuốc kê đơn có thể phòng bệnh và giảm các biến chứng bệnh tiểu đường. 
  • Tiểu đường tuýp 2 thường phổ biến hơn tiểu đường tuýp 1.

Xem thêm Clip: 6 thực phẩm vàng tốt cho người bệnh tiểu đường 

 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO