Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin COVID-19: 11 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Chiều 27/4, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ sáng ngày 16/4 đến chiều 27/4, 11 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

11 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, chiều 27/4, Việt Nam ghi nhận không có ca nhiễm mới, chỉ có 3 ca tái nhiễm, dương tính trở lại.

Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến 27/4 là 270 ca. Đáng chú ý, tính từ 6 giờ sáng ngày 16/4 đến chiều 27/4, 11 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Tính đến 18 giờ ngày 27/4: Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Những ca nhiễm này được kiểm soát chặt chẽ. 

  Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm trở lại với dương tính COVID-19.

Việt Nam ghi nhận 3 ca nhiễm trở lại với dương tính COVID-19.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 52.428, trong đó:

  • Cách ly tập trung tại bệnh viện: 323.
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.311.
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 40.794.

Thêm 3 ca dương tính trở lại sau khi công bố khỏi bệnh

Ngày 27/4, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh bao gồm:

Bệnh nhân 74, được BV ĐK tỉnh Bắc Ninh điều trị và được công bố khỏi bệnh ngày 10/4, về nhà cách ly tại Phú Thọ. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Ngày 25/4, sau 14 ngày cách ly tại nhà, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, nghi ngờ dương tính lại với virus SARS-CoV-2, được chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Bệnh nhân 207 được BV Dã chiến Củ Chi công bố khỏi bệnh ngày 18/4; bệnh nhân này nhập viện ngày 01/4 và đã 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 13, 15 và 17/4/2020); Ngày 18/4, bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Ngày 25/4/2020, được theo dõi tại nhà, xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính trở lại.

Bệnh nhân 224 được BV Dã chiến Củ Chi cho công bố khỏi bệnh ngày 18/4. bệnh nhân này vào viện ngày 30/3 và đã có 5 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 12, 13, 15, 15 và 16/4/2020). bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh ngày 18/4. Ngày 23/4/2020, sau khi theo dõi tại nhà, được xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính trở lại. Hiện cả hai bệnh nhân này đã được đưa vào Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi theo dõi điều trị.

Như vậy hiện nay, Việt Nam đã có 8 bệnh nhân tái dương tính trở lại.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO