Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin giáo dục 24h ngày 13/11: 2 tân giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

Tin tức giáo dục hôm nay 13/11: Vinh danh 120 sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, 2 tân giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi, Phạt học sinh không đúng quy định nhà trường bị kiểm điểm...

 

 

 

  Tin tức giáo dục mới nhất 24h ngày 13/11.

Tin tức giáo dục mới nhất 24h ngày 13/11.

Vinh danh 120 sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

Tối 12/11, Ủy ban Dân tộc phối hợp với TƯ Đoàn, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019.

120 học sinh, sinh viên được tuyên dương đến từ 28 dân tộc, 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Trong đó, có 17 học sinh đạt giải nhất, nhì cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, 80 em trúng tuyển vào các trường ĐH với số điểm chính thức (không tính điểm cộng ưu tiên) từ 26 điểm trở lên, có học lực 3 năm học lực loại giỏi, 6 em đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc gia, 10 em là người dân tộc rất ít người (dưới 10.000 người) đỗ ĐH mà không học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, 7 thanh niên đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Phạt học sinh, trường bị kiểm điểm

Phòng GD&ĐT quận Tân Bình (TP.HCM) vừa yêu cầu BGH trường THCS Ngô Quyền kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ kỷ luật học sinh xúc phạm nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc).

  Tin tức giáo dục mới nhất 24h ngày 13/11.

Tin tức giáo dục mới nhất 24h ngày 13/11.

Cụ thể, nam sinh lớp 8 trường THCS Ngô Quyền lên mạng xã hội, lập page xúc phạm nhóm nhạc BTS.

Ngày 5/11, trường THCS Ngô Quyền đã tổ chức kỷ luật công khai đối với nam sinh này. Hình thức kỷ luật gồm: đọc bản công khai trước trường rồi quay lại clip đăng trên mạng xã hội, bắt học sinh đi lao động công ích và đình chỉ học 4 ngày.

Nhiều chuyên gia giáo dục phản đối hình thức kỷ luật này của BGH trường Ngô Quyền vì không phù hợp, không đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

2 tân Giáo sư trẻ nhất năm 2019

Trong 75 ứng viên được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2019, có 2 ứng viên trẻ nhất và cùng sinh năm 1981.

Đó là bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh ngày 9/6/1981, liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, công tác tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Người thứ hai là ông Sĩ Đức Quang 16/8/1981, ngành Toán học, công tác tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ông Quang cũng là nghiên cứu viên chính của Viện cao cấp về toán.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO